Lãi 1 triệu đồng/sào bí ngô siêu ngọt

Thứ hai, ngày 21/05/2012 10:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Hải Dương vừa tổng kết mô hình thí điểm triển khai tại những vùng sản xuất bí ngô siêu ngọt tập trung ở 2 xã Toàn Thắng (Gia Lộc) và Hưng Thái (Ninh Giang).
Bình luận 0

Mô hình này được triển khai theo Đề án Thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp- hợp tác xã - nông dân đối với vùng sản xuất tập trung.

Theo Sở Công Thương Hải Dương, để sản xuất 1 sào bí ngô siêu ngọt trong mô hình thí điểm, tổng chi phí mà nông dân phải bỏ ra là 1,092 triệu đồng, doanh thu 1 sào là 2,080 triệu đồng, lợi nhuận 988.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ lãi so với mức đầu tư là 90,5%. Sau gần 2 năm triển khai, xã Hưng Thái đã có 161 hộ trồng 30ha bí ngô siêu ngọt và xã Toàn Thắng có 229 hộ trồng 20ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem