Lại bị VAR “tước” chiến thắng trước Tottenham, HLV Guardiola nói gì?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 18/08/2019 06:10 AM (GMT+7)
Ngay sau khi bị Tottenham thủ hòa 2-2 trên sân nhà Etihad tại vòng 2 Premier League, HLV Pep Guardiola của Man City đã tỏ ra rất không hài lòng về quyết định bất lợi mà công nghệ VAR mang đến cho đội bóng của ông.
Bình luận 0

Ở mùa giải trước, cũng tại sân Etihad, Man City đã trải qua một trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử CLB. Trong trận tứ kết lượt về Champions League, Man City gặp Tottenham và cần có chiến thắng với cách biệt 2 bàn để đi tiếp, sau khi đã thua 0-1 tại trận tứ kết lượt đi.

Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu ấy, khi đang dẫn 4-3 (tổng tỷ số là 4-4, nhưng Man City bất lợi hơn vì luật bàn thắng sân khách), Man City đưa được bóng vào lưới Tottenham. Cả đội Man City cũng như các CĐV của họ ăn mừng “chiến thắng” để rồi sau đó chưng hửng và cay đắng chấp nhận thất bại khi VAR xác định, bàn thắng không hợp lệ do mắc lỗi việt vị.

img

Công nghệ VAR một lần nữa khiến Man City không thể đánh bại Tottenham

Tới trận đấu tối qua, Man City và Tottenham đã có một cuộc rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Đội chủ nhà 2 lần vượt lên nhưng sau đó đều bị đội khách gỡ hòa.

Kịch tính lại được đẩy lên ở phút bù giờ, khi Gabriel Jesus đưa được bóng vào lưới Tottenham. Nhưng oái oăm thay, VAR một lần nữa được áp dụng và Man City lại bị từ chối bàn thắng, khi trọng tài chính Michael Olivier xác định hậu vệ Laporte của Man City để bóng chạm tay trước khi Jesus dứt điểm tung lưới đội khách.

Không giữ được bình tĩnh, HLV Guardiola cho biết: “Mùa trước thì việt vị, mùa này lại chạm tay. Thật khó hiểu. Những quyết định kiểu này khiến tôi không thể biết mình cần phải nói hay làm bất cứ điều gì”.

Phân tích sâu hơn, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Nếu bóng bị tính là chạm tay Laporte thì tại sao, ở mùa trước, pha ghi bàn của Llorente bên phía Tottenham lại không bị tính lỗi tương tự? Những người sử dụng công nghệ VAR có lẽ cần đến một tách cà phê để tỉnh táo hơn trong những khoảnh khắc như vậy”.

Dẫu sao, HLV Guardiola cũng thừa nhận: “Chúng tôi để mất 3 điểm rất đáng tiếc. Lẽ ra, với thế trận áp đảo và có nhiều pha dứt điểm hơn, Man City đã phải có được chiến thắng từ sớm hơn. Tottenham cũng chơi rất hay và họ liên tục gỡ hòa sau khi bị dẫn trước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem