Lại một tàu ngư dân Quảng Nam bị tàu nước ngoài bắn

Trương Hồng - Hồng Anh Thứ sáu, ngày 18/03/2016 19:15 PM (GMT+7)
Trưa ngày 18.3, ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngư dân Trần Sinh (SN 1957, trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành) đã khai báo với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà về vụ việc bị tàu nước ngoài tấn công khi đang trên đường ra quần đảo Hoàng Sa đánh bắt.
Bình luận 0

Theo đó, tàu cá mang số hiệu QNa- 91865 TS của ông Trần Sinh (có 13 thuyền viên) làm nghề lưới vây, xuất bến ngày 1.3. Vào khoảng 23 giờ tối 5.3, khi tàu di chuyển đến tọa độ 15 độ vĩ bắc và 111 độ 15 phút độ kinh đông thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị một tàu màu xám có 6 gạch màu đỏ và trắng mang số hiệu 46101 đuổi theo kẹp sát và nói qua loa “đây là vùng biển của Trung Quốc, ngư dân Việt Nam không được đánh bắt, quay vào hướng 260 độ, nếu chạy ra sẽ bị bắn”.

img

Vết đạn bắn bể kính.

Sau đó tàu này đã bắn đạn bi sắt làm vỡ kính và 10 bóng đèn, đồng thời áp sát xua đuổi tàu ông Sinh, đến 24 giờ ngày 5.3 mới bỏ đi. Bị tấn công, nhưng 13 lao động trên tàu ông Sinh vẫn kiên trì sửa chữa thiết bị hư hỏng để tiếp tục bám biển.

img

Bóng đèn bị bắn vỡ trên tàu cá QNa 91865 TS. Ảnh Hồng Anh.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh để báo cáo cấp trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem