Nếu như động thái tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa qua được cho là hợp lý, tại Việt Nam chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đang tỏ ra khá độc lập.
Sau quyết định bất ngờ của Ngân hàng Nhà nước - hạ lãi suất điều hành, nhiều ngân hàng thương mại cũng vừa có bước điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết với mức giảm lên tới 0,5 điểm %.
Ngay sau quyết định giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm cao nhất tại quầy về 7,2%/năm. Các chuyên gia dự báo, mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể giảm từ 0,5 điểm % - 1 điểm % trong thời gian tới.
Các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất tiết kiệm, trong đó 4 “ông lớn” quốc doanh giảm 0,2%/năm và các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%/năm, đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.
Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital cho rằng, một số nhà phát triển bất động sản Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về thanh khoản chủ yếu là do quá trình phê duyệt dự án chậm. Vấn đề "lỗ hổng thanh khoản" này có thể sẽ được giải quyết bằng các chính sách của Chính phủ chứ không phải bằng tiền ngân sách.