Lại thắng trên chấm luân lưu, HLV của Croatia ví trận tứ kết với Nga như cuộc chiến

Đức Hiếu Chủ nhật, ngày 08/07/2018 05:30 AM (GMT+7)
Vất vả vượt qua Nga ở loạt sút luân lưu trong trận cuối cùng của vòng tứ kết World Cup 2018, HLV Zlatko Dalic của Croatia thừa nhận đội tuyển của ông đã gặp may mắn để giành quyền đi tiếp.
Bình luận 0

Nhận định về trận đấu căng thẳng và giàu kịch tính này, ông Dalic cho biết: “Xin chúc mừng các cầu thủ của tôi, nhưng phải nói rằng đội tuyển Nga cũng đã chơi rất tốt. Đây không phải là một trận đấu hay, mà là một cộc chiến, một màn tranh chấp quyết liệt cho tấm vé vào bán kết. Và cuối cùng, chúng tôi đã gặp may”.

Bản thân ông Dalic cũng đã lo lắng rất nhiều, nhưng sau đó, các học trò của ông đã thể hiện được sự bình tĩnh để vượt qua Nga. Ở trận đấu ấy, Croatia bị Nga vượt lên dẫn trước ở phút 31 (Cheryshev ghi bàn), nhưng sau đó không lâu đã có bàn gỡ hoà do công của Kramaric. Trong hiệp phụ, họ đã có bàn dẫn trước với pha đánh đầu của Vida, nhưng lại bị Fernandes gỡ hoà 2-2 cho Nga và hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

img

Niềm vui của các cầu thủ Croatia sau khi vượt qua Nga trên chấm luân lưu

Cũng giống như vòng 1/8, khi Croatia thắng Đan Mạch ở loạt sút luân lưu và người sút cuối cùng là tiền vệ Rakitic, lần này cũng vậy, đội bóng của ông Dalic đã thắng với cú sút “chốt hạ” của tiền vệ đang khoác áo Barcelona. Ông Dalic chia sẻ: “Tôi đã lo sợ đến việc trận đấu tiếp tục kéo dài và điều không may sẽ đến, nhưng sau cú sút luân lưu của Rakitic, mọi thứ như bùng nổ trong cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy thực sự hãnh diện. Chúng tôi đã tạo ra niềm hạnh phúc này và xin gửi tặng chiến thắng đến các cổ động viên Croatia ở quên nhà. Tôi không thường xuyên khóc nhưng giờ tôi đã rơi nước mắt khi khẳng định một tin tốt lành: Croatia đã có mặt ở vòng bán kết. Đó là một chiến công vĩ đại”.

Đánh giá về cuộc đọ sức sắp tới với đội tuyển Anh tại vòng bán kết, ông Dalic cho biết: “Tất nhiên đó là một trận đấu không dễ dàng với người Anh. Nhưng chúng tôi không muốn dừng lại, chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu để đạt được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ còn chơi hai trận đấu nữa và chúng tôi sẽ phấn đấu với tất cả khả năng. Đó sẽ lại là một cuộc tranh đấu và tôi tin vào đội bóng của mình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem