Làm cả thành phố hoảng loạn vì phóng tên lửa thất bại, Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi công chúng

Phương Đăng (theo Reuters/Sky News) Thứ tư, ngày 05/10/2022 19:00 PM (GMT+7)
Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc nhằm phô trương sức mạnh để đáp trả động thái tương tự của Triều Tiên trước đó. Tuy nhiên, vụ phóng thất bại, tên lửa lao xuống đất và gây ra đám cháy lớn khiến người dân Hàn Quốc hoảng loạn tưởng họ đang bị Bình Nhưỡng tấn công.
Bình luận 0

Hàn Quốc phóng tên lửa thất bại

Làm cả thành phố hoảng loạn vì phóng tên lửa thất bại, Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi công chúng - Ảnh 1.

Hàn Quốc đã bắn tên lửa để đáp trả động thái tương tự từ Triều Tiên hoom4/10. Ảnh Sky News

Theo Sky News, quân đội Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi tên lửa mà nước này phóng đi trong cuộc tập trận bắn đạn thật chung với Mỹ bị trục trặc và bị rơi, khiến người dân thành phố ven biển Gangneung náo động, hoảng loạn.

Cụ thể, tên lửa đạn đạo Huynmoo-2 của Hàn Quốc đã gặp sự cố, rơi xuống và phát nổ tại căn cứ Gangneung cách biên giới Triều Tiên gần 100km.

"Không có thiệt hại về người trong sự cố", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho hay và nói thêm rằng, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân khiến tên lửa gặp trục trặc.

Vụ phóng nhằm phô trương sức mạnh để đáp trả việc Triều Tiên bắn tên lửa bay qua Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm vào thứ Ba 4/10.

Tuy nhiên, tên lửa Hyunmoo-2 của Hàn Quốc gặp sự cố ngay sau khi phóng và bị rơi rồi phát nổ.

Một đoạn video được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, vụ nổ tạo ra một quả cầu lửa màu cam từ một khu vực được mô tả là gần căn cứ không quân Gangneung.

Tên lửa "cây nhà lá vườn" là chìa khóa trong các chiến lược tấn công phủ đầu và trả đũa của Hàn Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Kwon Seong-dong, một chính trị gia của đảng cầm quyền đại diện cho Gangneung đã chỉ trích trên Facebook rằng "hệ thống vũ khí được vận hành bằng tiền thuế giống như máu của chúng tôi cuối cùng lại đe dọa chính người dân của chúng tôi" và kêu gọi một cuộc điều tra.

Tên lửa Hyunmoo mà Hàn Quốc vừa phóng hỏng có biệt danh là "Người bảo vệ bầu trời phương Bắc". Đây là loại tên lửa đạn đạo duy nhất do Hàn Quốc tự phát triển từng được triển khai trên thực tế.

Biến thể Hyunmoo-2B có tầm bắn gần 500 km, trong khi mẫu Hyunmoo-2C có thể tấn công mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên. Cả hai loại tên lửa đều sở hữu đầu đạn nổ mạnh hoặc nổ chùm nặng 500 kg đồng thời nằm trong kế hoạch Trả đũa và Trừng phạt quy mô lớn (KMPR) của Hàn Quốc trong trường hợp nổ ra chiến tranh hoặc có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên triển khai vũ khí hạt nhân.

Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức tập trận chung nhằm đáp trả vụ Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản sáng 4/10. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gọi vụ phóng của Triều Tiên là "hành động khiêu khích" và tuyên bố sẽ "phản ứng nghiêm khắc". Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng lên án vụ thử của Triều Tiên.

Người dân Hàn Quốc: "Tôi cứ tưởng có chiến tranh"

Làm cả thành phố hoảng loạn vì phóng tên lửa thất bại, Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi công chúng - Ảnh 2.

Người dân xem bản tin về việc Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/10. Ảnh Reuters.

Theo Reuters, mặc dù không gây ra thương vong nhưng việc tên lửa rơi xuống và phát nổ, tạo ra đám cháy lớn đã khiến người dân thành phố Gangneung "hoảng loạn" vì ngỡ rằng đã xảy ra chiến tranh và họ đang bị Triều Tiên tấn công.

Đặc biệt là trong suốt 8 giờ sau sự cố, quân đội và các nhà chức trách Hàn Quốc đã im lặng, không đưa ra thông báo rõ ràng về vụ việc khiến nhiều người hoang mang.

“Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gầm và nó khiến tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn,” cư dân địa phương Kim Hee-soo chia sẻ.

"Vì vậy, tôi đã đi xem xét xung quanh khu vực họ bắn tên lửa Hyunmoo trước đó. Có lửa và khói ở đó và khung cảnh hoàn toàn lộn xộn", nhân chứng nói thêm.

Một video mà Kim chia sẻ trên mạng xã hội về đám cháy lớn do tên lửa phát nổ gây ra đã lan truyền nhanh chóng khiến nhiều người xem quan ngại và lo sợ trong khi chính quyền quân sự còn im lặng.

"Tôi đã nghĩ đó là một cuộc chiến", một người bình luận về video.

Một người khác cho biết ngôi nhà của họ đã bị rung chuyển bởi vụ nổ, và một người thứ 3 bình luận rằng họ đã đi sơ tán, vì nghĩ rằng một trận lở đất đang đe dọa ngôi nhà của họ.

Hàn Quốc vốn "đất chật người đông" nên các cơ sở quân sự cũng như các hoạt động huấn luyện thường được tiến hành gần các thành phố đông đúc. Việc này vốn đã làm dấy lên một số cuộc biểu tình phản đối.

Văn phòng quản lý thảm họa 24 giờ ở Gangneung nói với Reuters rằng, họ đã nhận được hàng loạt cuộc gọi từ người dân sau sự cố.

Một quan chức của cơ quan này cho biết, quân đội đã xác nhận họ đang tiến hành một cuộc tập trận nhưng không giải thích về đám cháy và không có lính cứu hỏa thành phố nào được điều động đến căn cứ.

Một quan chức tại Tòa thị chính Gangneung cũng tiết lộ với AFP với điều kiện giấu tên: “Người dân điên cuồng gọi điện đến tòa thị chính thành phốLúc đầu, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vì chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào từ quân đội về việc huấn luyện như vậy".

Một nhân chứng, họ Kim cho biết ông đã quen với các vụ phóng tên lửa từ căn cứ, bao gồm cả cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trước đó vào hồi tháng 6 để đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhưng chưa bao giờ chứng kiến sự cố nào như lần này.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến một sự cố nào như vậy kể từ khi tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Điều đó khiến tôi rất lo lắng và tôi hy vọng chính quyền có thể thông báo cho chúng tôi biết mỗi khi họ tập trận hay huấn luyện”, ông Kim nói.

Một người dùng khác trên Twitter chỉ trích: “Tôi cứ tưởng có chiến tranh nhưng hóa ra lại là một cuộc tập trận quân sự. Điều gì đã khiến họ mất nhiều thời gian để xác nhận vụ việc? Nếu có chiến tranh, chúng tôi có lẽ sẽ phải tìm hiểu về điều đó vào ngày hôm sau".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem