Điện Kremlin bác thông tin chuẩn bị thử hạt nhân, Mỹ tuyên bố bất ngờ

Phương Đăng (theo Arctictoday) Thứ tư, ngày 05/10/2022 15:39 PM (GMT+7)
Điện Kremlin tuyên bố, họ không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi về hạt nhân với phương Tây sau khi truyền thông phương Tây đưa tin rằng, Nga đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân gần Ukraine để chứng tỏ họ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Ukraine.
Bình luận 0
Điện Kremlin bác thông tin chuẩn bị thử hạt nhân, Mỹ tuyên bố bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị những người đứng đầu cơ quan an ninh và tình báo của các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập thông qua liên kết video ở Moscow vào ngày 29/9/2022. Ảnh Sputnik

Tờ Times của Anh đầu tuần này đưa tin rằng, liên minh quân sự NATO đã cảnh báo các thành viên và đồng minh rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ thể hiện sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bằng cách tiến hành một vụ thử hạt nhân ở biên giới Ukraine.

Tờ báo có trụ sở tại London cũng cho biết, Nga đã di chuyển một đoàn tàu được cho là có liên hệ với một đơn vị chịu trách nhiệm về các loại vũ khí hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Nhật báo Ý La Repubblica hôm Chủ nhật đưa tin, NATO đã gửi cho các thành viên một báo cáo tình báo về chuyển động của tàu ngầm hạt nhân Belgorod của Nga.

“Bây giờ tàu ngầm đã quay trở lại vùng biển Bắc Cực và người ta sợ rằng nhiệm vụ của nó là lần đầu tiên thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon, thường được gọi là 'vũ khí của Ngày tận thế", La Repubblica đưa tin.

Khi được hỏi về thông tin mà tờ Times của Anh đăng tải, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không muốn tham gia vào những cuộc tranh cãi hạt nhân với phương Tây.

“Hiện nay các phương tiện truyền thông phương Tây, các chính trị gia phương Tây và nhiều nguyên thủ quốc gia đang đưa ra rất nhiều tuyên bố khoa trương về hạt nhân. Chúng tôi không muốn tham gia vào việc này", ông Peskov nhấn mạnh.

Về phần mình, một quan chức liên minh giấu tên hôm thứ Ba 4/10 cho biết, NATO chưa quan sát thấy những thay đổi trong bố trí hạt nhân của Nga, nhưng rất cảnh giác. Bộ trưởng Quốc phòng Ý từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cũng cho biết họ không có thông tin để chứng thực các báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên hoặc gần chiến trường Ukraine.

Laura Cooper, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho biết bà chỉ thấy "các báo cáo nguồn mở" cho thấy, Nga có thể đang chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật bằng đường sắt.

Bà nói thêm rằng quân đội Mỹ đã không nhận thấy bất cứ nguy cơ nào để phải thay đổi bố trí hạt nhân của chính nước này.

Người phát ngôn Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre ngày 4/10 cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi không thấy có lý do gì để điều chỉnh bố trí hạt nhân chiến lược của mình, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân".

Tổng thống Putin hôm 21/9 ban hành sắc lệnh động viên một phần để tuyển thêm 300.000 quân trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục leo thang. Ngày 30/9, nhà lãnh đạo Nga thông báo sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng ông không nói dối khi tuyên bố ông sẵn sàng sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" (ám chỉ cả vũ khí hạt nhân) để bảo vệ Nga, bao gồm cả các lãnh thổ mới được sáp nhập.

Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới dựa trên số lượng đầu đạn hạt nhân. Nước này có 5.977 đầu đạn trong khi Mỹ có 5.428, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem