Nga động viên được 200.000 quân trong 2 tuần, ông Zelensky ký sắc lệnh không đàm phán với TT Putin

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ tư, ngày 05/10/2022 06:16 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết, chỉ trong 2 tuần, hơn 200.000 người đã gia nhập Lực lượng vũ trang Nga theo lệnh động viên một phần. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa ký sắc lệnh loại bỏ mọi khả năng đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tổng thống khác của Nga.
Bình luận 0
Nga động viên được 200.000 quân trong 2 tuần, ông Zelensky ký sắc lệnh không đàm phán với TT Putin - Ảnh 1.

Một thành viên của Lực lượng dự bị của Nga hôn chia tay bạn gái trước khi khởi hành đến căn cứ quân sự sau quá trình động viên ở Volzhsky. Ảnh Reuters.

Hãng tin RIA Novosti ngày 4/10 dẫn lời ông Shoigu cho biết: "Theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga, một cuộc động viên một phần đã được thực hiện trong cả nước kể từ ngày 21/9. Cho đến nay, hơn 200.000 người đã gia nhập Lực lượng vũ trang".

Theo ông Shoigu, các tân binh vừa nhập ngũ đang được đào tạo bổ sung tại "80 thao trường và 6 trung tâm huấn luyện".

Theo tờ Pravda của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nói rằng những người lính nghĩa vụ hiện tại "sẽ được trở về nhà sau khi xuất ngũ, và những người được tuyển chọn trong đợt nhập ngũ mùa thu sẽ được gửi đến các đơn vị không tham gia vào chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin đã công bố lệnh động viên một phần hôm 21/9, nhằm huy động khoảng 300.000 quân dự bị phục vụ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, tại Ukraine, ngày 4/10, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh loại trừ mọi khả năng Ukraine tiến hành đàm phán với Nga khi ông Putin vẫn nắm quyền.

"Ukraine quyết định rằng việc tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không thể", điều 1 trong sắc lệnh số 679 được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký hôm 4/10 viết.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã đề cập đến việc sẵn sàng đối thoại với Moscow trong trường hợp một tổng thống khác của Nga nắm quyền.

Sắc lệnh của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Nga hôm 4/10 bỏ phiếu thông qua hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Ukraine bao gồm Donetsk, Lugansk ở miền đông và Kherson, Zaporizhzhia ở miền nam mà Tổng thống Putin công bố hôm 30/9.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem