Lâm Đồng: Hai anh em táo tợn bắt trộm bò to bự của người dân đem bán lấy tiền tiêu

Văn Long Thứ hai, ngày 07/06/2021 14:12 PM (GMT+7)
Hai đối tượng ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã lợi dụng người dân sơ hở khi chăn thả thực hiện hành vi ăn trộm bò rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài và bị công an bắt quả tang.
Bình luận 0

Ngày 7/6, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an huyện Lâm Hà đã bắt được hai đối tượng là anh em ruột chuyên ăn trộm bò của người dân rồi đưa đi bán lấy tiền tiêu dùng cá nhân.

Trước đó, khoảng 12h ngày 6/6, Công an xã Phi Tô (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã bắt quả tang hai đối tượng là Đỗ Ngọc Nam (28 tuổi, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) và Đỗ Đình Ban (26 tuổi, em ruột Nam) có hành vi chiếm đoạt 1 con bò cái lông vàng đang mang thai. Con bò lai sind này có khối lượng 210kg là của ông K'Linh (62 tuổi, ngụ thôn Ryong Tô, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà).

Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an xã Phi Tô lấy lời khai hai đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, sáng 6/6 đã sử dụng xe Honda Airblade, biển số 49D1-660.48 đi đến khu vực đồi chăn thả gia súc thuộc xã Phi Tô tìm kiếm bò chăn thả của người dân sơ hở để trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị Công an xã Phi Tô bắt quả tang.

Hai anh em chuyên trộm bò hàng trăm kg của người dân đem bán lấy tiền tiêu - Ảnh 1.

Hai anh em Đỗ Ngọc Nam và Đỗ Đình Ban tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Ngọc Nam còn khai nhận, vào ngày 27/5 trước đó cũng đã dắt trộm một con bò cái nặng khoảng 300kg của ông Lê Thanh Hiệp (45 tuổi, ngụ thôn Phú Hòa, xã Phi Tô). Con bò này được Nam thuê một người đàn ông tên Hiếu trú tại khu vực dốc Võng, thị trấn Nam Ban chở đi bán cho một đối tượng tại huyện Đức Trọng với giá 15 triệu đồng.

Công an huyện Lâm Hà cho hay, sau khi nhậnhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ công an huyện và Công an xã Phi Tô tập trung truy tìm thủ phạm thực hiện các vụ trộm con bò để trả lại tài sản cho người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương, giúp người dân an tâm lao động sản xuất.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Lâm Hà đã di lý các đối tượng đi khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem