Lâm Đồng đón hàng ngàn công dân từ vùng dịch về địa phương

Văn Long Thứ bảy, ngày 09/10/2021 11:24 AM (GMT+7)
Khoảng 3.130 người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 sẽ được tỉnh Lâm Đồng đón về địa phương bằng nhiều xe khách.
Bình luận 0

Ngày 9/10, theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón khoảng 2.000 người dân (trong tổng số 3.130 người) từ các tỉnh, thành phố miền Nam có nguyện vọng trở về địa phương.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã đăng ký với chính quyền địa phương đã tập trung tại Bến xe Miền Đông để thực hiện các thủ tục trước khi lên xe về quê. 

Trong khi đó, người dân đang sinh sống tại các tỉnh như Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long... cũng đã di chuyển đến Bến xe Miền Đông để cơ quan chức năng đón cùng người dân sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Lâm Đồng: Hỗ trợ đón hàng ngàn công dân về địa phương từ vùng dịch - Ảnh 1.

Nhiều người dân Lâm Đồng đã đến Bến xe Miền Đông để làm thủ tục trước khi được đón về quê. Ảnh: Cộng tác viên.

Theo kế hoạch, dự kiến sẽ có đến 165 xe ô tô được huy động để chở người dân và vật tư y tế về Lâm Đồng. Trong đó, công tác đón công dân về Lâm Đồng sẽ chia làm 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 9/10, đón người dân tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Đợt 2 vào ngày 11/10 sẽ đón người dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước.

Lâm Đồng: Hỗ trợ đón hàng ngàn công dân về địa phương từ vùng dịch - Ảnh 2.

Người dân đến làm thủ tục để được đón về Lâm Đồng. Ảnh: Cộng tác viên.

Tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh làm đầu mối liên hệ, trao đổi với các địa phương trên để việc đón công dân về tỉnh đảm bảo, an toàn, hiệu quả.

Lâm Đồng: Hỗ trợ đón hàng ngàn công dân về địa phương từ vùng dịch - Ảnh 3.

Nhiều xe khách được huy động để đón công dân Lâm Đồng về địa phương. Ảnh: Cộng tác viên.

Dự kiến, chiều cùng ngày đoàn xe đưa công dân Lâm Đồng sẽ về đến địa phương, Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh sẽ trực tiếp đón đoàn.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống, dịch Covid-19 đối với tổ dân phố Vạn Thành và tổ dân phố Vạn Thành 1 (phường 5, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Thời gian cách ly kể từ 12 giờ ngày 9/10 cho đến khi có thông báo mới. 

Lâm Đồng: Hỗ trợ đón hàng ngàn công dân về địa phương từ vùng dịch - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Làng hoa Vạn Thành. Ảnh: Cộng tác viên.

Liên quan tới chùm ca nhiễm Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có 27 ca nhiễm. Trong đó, có 25 ca tại Làng hoa Vạn Thành, 1 ca tại phường 11 (TP.Đà Lạt) và 1 ca tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem