Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy

Văn Long Thứ hai, ngày 05/07/2021 16:02 PM (GMT+7)
Sau trận mưa đá và lốc xoáy chiều ngày 4/7, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã thống kê thiệt hại, ước tính lên đến 10 tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo đó, trận mưa đá lớn diễn ra vào chiều ngày 4/7 trên địa bàn các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, Ka Đô, Đạ Ròn (huyện Đơn Dương). 

Người dân địa phương cho biết, vụ lốc xoáy diễn ra tại thôn Châu Sơn (xã Lạc Xuân), mưa đá tại xã Ka Đô và ngập đường cục bộ tại xã Lạc Lâm.

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 1.

Hình ảnh lốc xoáy tại thôn Châu Sơn (xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương) được người dân ghi lại. (Ảnh cắt từ clip).

Tại khu vực xảy ra lốc xoáy, nhiều khu nhà kính, nhà lưới của người dân đã bị gió cuốn bay lên trời khiến hoa màu bên trong bị thiệt hại nặng do mưa đá sau đó trút xuống. Vì gió, mưa quá to và bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 2.

Trận mưa đá chiều ngày 4/7 khiến nhiều người dân bị thiệt hại nặng. (Ảnh: CTV).

Ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, trận mưa lớn kèm lốc xoáy, mưa đá chiều 4/7 trên địa bàn huyện đã gây thiệt hại lớn khoảng 10 tỷ đồng, nhiều diện tích rau màu, nhà kính, nhà lưới của người dân bị hư hại nặng nề. 

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 3.

Diện tích cà chua của gia đình chị Nguyễn Thủy (xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) bị mưa đá làm hư hỏng nặng, coi như mất trắng. (Ảnh Nguyễn Thủy).

Cụ thể, diện tích bị thiệt hại nhà lưới 16,4 ha, nhà kính 2ha, hơn 31ha rau màu và tốc mái 1 nhà cấp 4 và 1 chuồng bò, tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. 

Ngoài ra, có một số diện tích rau hoa, nhà lưới bị hư hỏng, thiệt hại nhẹ, người dân tự khắc phục. Trong đó, tại xã Lạc Xuân có 6ha nhà lưới, 2ha nhà kính, tốc mái 1 căn nhà và chuồng bò). 

Tại xã Lạc Lâm có 4,6ha nhà lưới, xã Ka Đô có 5,1 ha nhà lưới, 31,1 ha rau màu bị thiệt hại, hư hỏng nặng.

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 4.

Những tảng đá được người dân thu gom lại sau trận mưa đá lớn. (Ảnh: CTV).

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đơn Dương đã nhanh chóng tiếp cận vùng bị thiệt hại để nắm bắt tình hình và chỉ đạo địa phương cùng người dân tiến hành dọn dẹp, khắc phục để tiếp tục sản xuất nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất. 

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 5.

Những chùm cà phê bị mưa đá dội xuống gây hư hỏng. (Ảnh: CTV).

Lâm Đồng: Một huyện thiệt hại 10 tỷ đồng do mưa đá, lốc xoáy - Ảnh 6.

Cà phê của người dân tại huyện Lâm Hà bị rụng đầy gốc sau vụ mưa đá. (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, hiện nay, huyện Lâm Hà cũng đang thống kê thiệt hại của người dân địa phương do trận mưa đá lớn xảy ra trên địa bàn. 

Trận mưa đá đã khiến nhiều diện tích cà chua, cà phê, rau ngoài trời của người dân bị hư hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem