Lâm Đồng: Một phụ nữ bỏ tiền chuộc con nhím bờm từ người bán dạo rồi bất ngờ làm việc này

Văn Long Thứ bảy, ngày 06/11/2021 09:24 AM (GMT+7)
Bà Võ Thị Tuyết Mai (ngụ khu D6 Khu quy hoạch Bà Triệu, phường 5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) đã bỏ tiền ra chuộc một cá thể nhím bờm từ thanh niên bán dạo rồi nhờ kiểm lâm thả lại vào rừng.
Bình luận 0

Ngày 6/11, ông Võ Thanh Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một cá thể nhím bờm và thả về môi trường tự nhiên từ bà Võ Thị Tuyết Mai. Cá thể nhím bờm trên nặng 8kg, khi được thả vào rừng có tình trạng sức khỏe bình thường.

Lâm Đồng: Người phụ nữ chuộc cá thể nhím bờm từ thanh niên bán dạo, nhờ kiểm lâm thả vào rừng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thả cá thể nhím bờm về rừng tự nhiên. Ảnh: Cộng tác viên.

Theo trình bày của bà Tuyết, ngày 5/11, vợ chồng bà thấy hai thanh niên đưa một cá thể nhím đi đến các nhà hàng, quán nhậu để bán với giá 3 triệu đồng. Sau đó, vợ chồng bà Tuyết đã đề nghị mua lại cá thể nhím bờm trên với giá 2,5 triệu đồng. 

Lâm Đồng: Người phụ nữ chuộc cá thể nhím bờm từ thanh niên bán dạo, nhờ kiểm lâm thả vào rừng - Ảnh 2.

Lực lượng kiểm lâm đưa cá thể nhím bờm đi thả về rừng. Ảnh: Cộng tác viên.

Sau đó, vợ chồng bà Tuyết đã đưa cá thể nhím bờm trên đến Hạt kiểm lâm TP.Đà Lạt để giao bảo quản, chăm sóc và cứu hộ. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt đã phối hợp với UBND phường 4 (TP.Đà Lạt) cùng các ngành chức năng liên quan tiếp nhận và đưa cá thể nhím bờm 8kg nói trên thả về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường 4, TP.Đà Lạt).

Ông Võ Thanh Sơn cho biết, việc làm của vợ chồng bà Tuyết rất đang được biểu dương, khen ngợi vì đã góp phần bảo tồn và phát triển động vật hoang dã trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem