Làm giàu từ nuôi bò
-
Anh Đỗ Văn Dũng, bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) thu lời không dưới 300 triệu đồng/năm từ việc trồng cỏ nuôi bò...
-
Chị Nguyễn Thị Hương (ở thôn Kim Đái 2, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) là một trong những nông dân điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương với đàn bò sữa 24 con, cho thu lãi 30 triệu đồng mỗi tháng.
-
Bà Phan Thị Khánh sinh sống ở bản Yên Hưng (xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nuôi đàn bò cóc (giống bò địa phương) hàng chục con, sau khi trừ chi phí chăm sóc mỗi năm bà đúi khoảng 120 triệu đồng, bình quân mỗi tháng có 10 triệu đồng-một khoản thu nhập không hề nhỏ ở vùng cao miền núi.
-
Trang trại nuôi bò ven lòng hồ Sông Đà của ông Hà Văn Héo ở bản Heo (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có hàng chục con bò giống địa phương. Vì thế ông được người dân bản địa đặt cho cái tên thân mật là “vua bò” xứ Mường. Mỗi năm ông Héo thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi đàn bò thả đồi này.
-
Được mệnh danh 'nông dân số 1' vùng tứ giác Long Xuyên, ông Sáu Đức có biệt tài làm lúa giống và mát tay nuôi bò. Hiện doanh thu của ông từ nguồn lúa giống và trang trại bò lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, chưa kể chuối. Trừ hết các chi phí còn lời trên 5 tỉ đồng.
-
Đó là anh nông dân trẻ Lê Văn Cương (SN 1976) ở xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Anh Cương là 1 trong 55 điển hình tiên tiến được khen thưởng tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi giai đoạn 2012-2016” do Hội ND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sáng nay ngày 7.6.