Làm rẫy

  • (Dân Việt) - Cuối tháng 10 vừa qua, tại thôn A Đền, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã diễn ra cuộc họp kiểm điểm các đối tượng vi phạm pháp luật, phá rừng phòng hộ Thủy điện A Vương, để làm rẫy.
  • Gần 3 năm nay, chị Dung bị bố mẹ nhốt trong một chiếc cũi đặt ở bên hông nhà. Mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân đều gói gọn trong cũi.
  • (Dân Việt) - Tổ công tác liên ngành huyện Đông Giang (Quảng Nam) vừa phát hiện 27 hộ phá rừng phòng hộ Thủy điện A Vương (Đông Giang), với tổng diện tích rừng thiệt hại là 13,6ha.
  • (Dân Việt) - Ông Đoàn Tất Chẩn – Phó Giám đốc Phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh cho biết, tỉnh đã cho phép huyện Bắc Trà My được sử dụng gỗ do dân phá rừng vào mục đích công ích.
  • (Dân Việt) - Ở làng PơrNing (xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam), ai cũng khâm phục anh BhnướchLạc - Trưởng thôn trẻ (SN 1988) nhưng làm việc rất năng nổ và có uy tín...
  • (Dân Việt) - Tại huyện miền núi Đông Giang, 3 hộ dân Arất Hùng, Arất Ngá, Arất Biếp (đều trú ở thôn Tungung, xã Arooi) đã hiến đất của mình để xây trường học.
  • (Dân Việt) - Sau gần 30 phút tìm kiếm, xác cháu Hà đã được tìm thấy trong một chiếc bao cột miệng dựng cẩn thận trong góc nhà, với hơn 13 nhát dao nhọn đâm vào lưng, gáy, tay và đầu...
  • (Dân Việt) - Mùa hạ là thời điểm người dân vùng núi rẻo cao huyện Tương Dương (Nghệ An) tất bật với công việc phát rẫy, đốt nương. Nhiều ngọn núi xanh tốt nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới đã bị băm nát.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.7, Công an thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) cho biết đang tiếp tục truy tìm tung tích của Vũ Thị Lan Anh (SN 1985, trú phường Đạt Hiếu) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
  • (Dân Việt) - Ba công trình thủy điện gồm Krông HNăng, Sông Ba Hạ và Sông Hinh đã lấy đi cả ngàn hécta đất nông nghiệp của nông dân Phú Yên, đẩy hàng trăm hộ vào cảnh nông nhàn bất đắc dĩ, nhiều người phải phá rừng làm nương rẫy.