Làm rẫy

  • (Dân Việt) - Nhiều diện tích rừng tự nhiên ở xã Hướng Lộc (Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bị người dân “cạo trọc” để lấy đất sản xuất, trước sự phản ứng chậm trễ của cơ quan chức năng.
  • (Dân Việt) - Rừng phòng hộ ở xã Hồng Thượng (A Lưới, Thừa Thiên - Huế) đã và đang bị những hộ dân mất đất bởi Dự án Thủy điện A Lưới tàn phá để lấy đất sản xuất.
  • (Dân Việt) - Từ năm 2007 đến nay, hàng chục ngàn ha rừng ở xã biên giới Mo Ray, tỉnh Kon Tum đã được tẩy trắng, chuyển sang trồng cao su. Hàng ngàn khối gỗ rừng bị đốt, bỏ vùi lấp.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.5, ông Nguyễn Văn Đính - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Rừng Xanh (huyện Ea Súp) đã có báo cáo đồng thời đề nghị Công an huyện điều tra làm rõ các đối tượng đã đốt xe của công nhân công ty.
  • (Dân Việt) - Xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông. Ở độ cao tương đối lớn, địa hình hiểm trở, gần như toàn bộ 6 bản của xã luôn ở tình trạng khan hiếm nước sạch.
  • (Dân Việt) - Ông Phạm Hữu Thọ - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, cho biết: Bảo tàng hiện đang phối hợp với một số cơ quan chức năng để giám định niên đại bộ rìu đá được phát hiện mới đây nhất tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng.
  • (Dân Việt) - Ông Quàng Văn Phúng - Chủ tịch UBND xã Mường Mùn (Tuần Giáo, Điện Biên), cho rằng 9ha rừng ở bản Lúm bị cháy do dân bản đốt nương làm rẫy, không có việc buôn bán, khai thác gỗ trái phép trên địa bàn(!?).
  • (Dân Việt) - Hàng năm, quân dự bị của các địa phương về Sư đoàn 305 huấn luyện rất đông. Ai trong số này đời sống còn rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ? Chỉ thị “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” của Quân khu 5 tiếp thêm sức mạnh để đơn vị xác định mục tiêu ưu tiên giúp đỡ quân dự bị trên địa bàn.
  • Ngày 24.11, ông Nguyễn Chí Sĩ, bí thư Đảng uỷ xã Tân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết nhiều người A Rem đã về xã báo hổ xuất hiện quanh lán làm rẫy của đồng bào thuộc vùng Rục Khe Tum.
  • Dân Việt - Trên đường đi làm rẫy về, em Lê Văn Thảo nhặt được túi xách có hơn 1,2 tỷ đồng. Khi biết đây là số tiền của ông Nguyễn Văn Hiền, ở gần nhà vừa bán tôm có được, Thảo đã đem trả cho ông Hiền.