Lâm tặc
-
Tại tiểu khu 148B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý (địa giới hành chính phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã có hàng trăm cây thông 3 lá trên diện tích hơn 1ha bị cưa hạ nằm ngổn ngang.
-
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, đang thực hiện xác minh, điều tra vụ phá gần 400ha rừng ở huyện Ea Súp.
-
Ngày 5/5, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) xác nhận, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc xử lý tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông.
-
Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã mật phục, quay phim bắt 6 đối tượng phá rừng tại xã Cư Drăm.
-
Mặc dù biết người dân phá rừng nhưng lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai cho rằng không thể ngăn cản.
-
3 đối tượng cưa hạ 7 cây gỗ bằng lăng tại tiểu khu 100 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã bị cơ quan công an khởi tố.
-
Liên quan đến vụ phá rừng với diện tích lên đến gần 100ha tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện cho rằng nguyên nhân là do dịch bệnh Covid-19.
-
Khoảng 100ha rừng tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) được phát hiện bị cưa hạ. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.
-
Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) đã khởi tố vụ phá hơn 5.800m2 rừng tự nhiên thuộc lâm phần quản lý của UBND xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Hồ sơ vụ phá rừng đã được Hạt Kiểm lâm chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai để tiếp tục điều tra, xử lý.
-
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk nhận định đây là vụ phá rừng có mức độ nghiêm trọng, khối lượng gỗ bị khai thác trái phép lớn, có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đề nghị UBND huyện Krông Bông chỉ đạo Công an, Viện KSND huyện phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm điều tra, xử lý.