Làm việc với Tổng cục QLTT, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hỗ trợ nông dân Bắc Giang bán vải thiều

Thu Hà Thứ tư, ngày 02/06/2021 12:14 PM (GMT+7)
Sáng ngày 1/6, tại Hà Nội, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) cùng đại diện các ban, đơn vị của T.Ư Hội NDVN đã tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng tập trung trao đổi, thảo luận 2 nội dung chính trong công tác phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị trong thời gian tới. Đó là giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho hội viên - Ảnh 1.

Các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận ý tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ công tác về quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Thời gian qua, đơn vị này đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức triển khai kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng đánh giá cao sự phối hợp hoạt động của các cấp Hội ND trong việc bảo vệ quyền lợi của người nông dân trước vấn nạn phân bón giả. Theo các đại biểu, một trong những vấn đề nóng cần quan tâm hiện nay là hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản trong mùa dịch Covid-19.

Ông Trương Xuân Quý - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn T.Ư Hội NDVN chia sẻ: Thực hiện Công văn số 2777 ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN về việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, trung tâm đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng và các sàn thương mại điện tử hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở kinh doanh tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Theo đó, trung tâm đã đề nghị Hội ND các tỉnh, thành thống kê và gửi cho Trung tâm các sản phẩm nông sản trên địa bàn cần hỗ trợ cũng như dự kiến khả năng tiêu thị nông sản; lên kế hoạch chi tiết cụ thể địa điểm, hình thức tiêu thụ,...

"Bằng cách làm này, trong 1 tuần vừa qua, trung tâm đã kết nối với Hội ND ở 24 tỉnh, thành kết nối tiêu thụ hơn 300 tấn hành tím cho nông dân Sóc Trăng"- ông Quý chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: "Khoảng 10 ngày tới là vào chính vụ thu hoạch vải của nông dân Bắc Giang. Vì vậy, 2 đơn vị Hội NDVN và Tổng cục Quản lý thị trường cần khẩn trương, tích cực xây dựng chương trình phối hợp hoạt động cụ thể từ cách thức tổ chức vận chuyển đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh… để hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải một cách thuận lợi nhất".

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem