Lan tỏa chủ trương, chính sách đúng đắn, bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm”

Nhóm PV Thứ ba, ngày 21/06/2022 15:28 PM (GMT+7)
Nhiệm vụ Ban Biên tập đặt ra cho chúng tôi là phải chuyển tải được chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng thành câu chuyện thực tế, có sự lan tỏa mạnh mẽ.
Bình luận 0

Vào lúc 20h tối nay (21/6), Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVI - năm 2021 được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngay sau Tết nguyên đán năm 2021, anh Vũ Kiều Minh – Tổng Thư ký Tòa soạn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã họp với lãnh đạo Ban Thời sự Chính trị giao làm đề cương loạt bài liên quan đến một trong những nội dung đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII có nhấn mạnh nội dung Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ thực hiện "6 dám", đó là dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách, dám đột phá - sáng tạo và dám đương đầu.

xé rào.jpg

Loạt bài "Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám xé rào vì dân vì nước" được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt.

Ngày 25/9/2021, Bộ Chính trị cũng đã ban hành kết luận về vấn đề này, trong đó nhấn mạnh: Phải nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương trên, để từ đó có nhìn nhận thấu đáo nhằm bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ… 

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, tạo điều kiện cho cán bộ có những đổi mới, sáng tạo, đột phá quyết liệt hành động vì lợi ích chung, mà trước nay nhân dân vẫn gọi một cách nôm na là cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước.

Nhằm làm rõ hơn những ý nêu trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đưa ra ý tưởng triển khai loạt bài "Cơ chế nào bảo vệ cán bộ dám "xé rào" vì dân, vì nước?".

"Nhiệm vụ Ban Biên tập đặt ra là chúng tôi phải có cái nhìn từ câu chuyện thực tế của những tập thể, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, tạo ra những cú "xé rào" đem lại lợi ích cho nhân dân mà đôi khi không ngại phải đánh đổi cả sự nghiệp chính trị của bản thân. Đồng thời, loạt bài phải nhận diện những rào cản của đột phá, sáng tạo để từ đó có những chính sách phù hợp, có cơ chế để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" – anh Vũ Kiều Minh nhớ lại.

Từ hạt nhân là Ban Thời sự Chính trị, tòa soạn đã phân công phóng viên các vùng miền, các ban chuyên môn khác tại Hà Nội cùng vào cuộc thực hiện loạt bài. Những câu chuyện người thật việc thật về "cán bộ dám xé rào vì dân vì nước" dần được lên khuôn.

Loạt bài được trình bày đẹp mắt, theo đúng mạch truyện theo dạng bài Emagazin và được đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt.

Đó là những người từ quá khứ như cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải, người từng chịu trách nhiệm triển khai dự án đường dây 500kV với những hồi tưởng về những cú "xé rào" năm xưa để hoàn thành dự án thế kỷ này, cũng có thể là những con người của ngày hôm nay như Bí thư quận ủy quận 6 TP HCM Lê Thị Hờ Rin, người đã đột phá "xé rào" trong việc cấp túi thuốc cho các hộ gia đình để phòng chống Covid-19, giảm thiểu tối đa hậu quả nặng nề do Covid-19 gây ra với người dân trong quận…

Loạt bài của Báo điện tử Dân Việt có cái nhìn tổng quan, toàn diện lại vấn đề mà Bộ Chính trị nêu trong kết luận, đưa ra một số những giải pháp, quan điểm cụ thể từ những vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao đề xuất những cơ chế bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì dân, vì nước, vì lợi ích chung.

Loạt bài đã được Hội đồng Giám khảo của hai Giải báo chí uy tín hàng đầu là Giải Búa Liềm vàng và Giải Báo chí Quốc gia đánh giá cao, trao tặng phần thưởng xứng đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem