Làng hoa

  • Chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi tiết trời ấm áp giao mùa, hoa loa kèn còn có tên khác là huệ tây, bách hợp và được mệnh danh là “Hoa của tháng Tư”.
  • Làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) đang vào mùa sản xuất hoa, kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Mới vào vụ, nhưng người trồng hoa ở nơi được mệnh danh “Vương quốc hoa, cây kiểng" đã lo mất mùa vì thời tiết khắc nghiệt và giá cả bấp bênh.
  • Bất chấp sức mua mạnh của người dân dịp lễ rằm tháng Giêng, hoa cúc bán tại vườn vẫn trong cảnh rớt giá thê thảm, chỉ 100.000 đồng cho 500 bông cúc. 
  • Ngày 18.1, thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ cung cấp hơn 30 giống hoa mới trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi tới đây. 
  • Trong những ngày gần đây, dưới tiết trời se lạnh của miền Bắc, tại vùng trồng quất cảnh của quận Tây Hồ (Hà Nội) đang xuất hiện tình trạng quất bị vàng lá, rụng quả, chết hàng loạt không rõ nguyên nhân… 
  • Ngày 2.7, ông Phan Văn Nhiều - Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thành phố này vừa thông qua phương án tổng thể xây dựng “Công viên hoa Sa Đéc”, Công viên hoa đầu tiên của Việt Nam.
  • Tây Tựu là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km về phía Bắc - Tây Bắc.
  • Sa Đéc là thành phố của Đồng Tháp - miền đất mang rất nhiều nét đặc trưng của vùng đất miền Tây Nam Bộ. Cảnh sắc, con người nơi đây quyến luyến du khách như một người tình.
  • Bà con các làng hoa ngoại thành… đang háo hức đón “lộc xuân” vì lứa hoa bán dịp 14.2 và 8.3 dự báo sẽ đẹp và được giá. Trong số các loại hoa năm nay, hoa hồng và hoa ly đang nở đẹp.
  • Sáng nay (9.2), UBND TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đã khởi công xây dựng công trình “Đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao” với chiều dài trên 2,3 km, kinh phí trên 15 tỷ đồng.