Lăng Ông Bà Chiểu
-
Du xuân tại Lăng Ông Bà Chiểu mùng 3 Tết, người dân và du khách đều thích thú với phần biểu diễn múa lân vui nhộn, công phu. Nhiều tiết mục gắn kết với nhau khiến trẻ con đến người lớn, ai ai cũng rạng rỡ, hào hứng những ngày đầu năm.
-
Lễ giỗ lần thứ 191 của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra long trọng tại Lăng Ông Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về trong ngày tiên thường, chánh giỗ và hậu thường.
-
Thượng Công miếu, Lăng Ông – Bà Chiểu, hay lăng Ông, là khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832) hiện nay tọa lạc tại số 1 đường Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.
-
“Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông” để thắp nhang, hái lộc, cúng kiếng, cầu phước, cầu an là một tín ngưỡng, thói quen của nhiều người Sài Gòn xưa và TP.HCM nay mỗi dịp đầu năm.
-
Tồn tại gần 200 năm, Lăng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu Bà Chiểu là một di tích quan trọng của đất Gia Định xưa, TP.HCM nay. Lăng được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1988. Lễ hội Khai hạ - Cầu an ở lăng cũng vừa được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
-
Ngày 27/8 (mùng 1 tháng 8 Âm lịch), rất đông người dân và du khách đã về Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) dự Lễ Giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.
-
Nhiều loại hình nghệ thuật như múa lân, múa rồng, hát bội được trình diễn tại Lăng Ông Bà Chiểu dịp lễ Giỗ lần thứ 190 Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.
-
Lễ Giỗ lần thứ 190 của Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra trong ba ngày 26-28/8 (nhằm ngày 29 tháng 7 và mùng 1, mùng 2 tháng 8 Âm lịch), tại Lăng Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh mà người dân vẫn quen gọi là Lăng Ông - Bà Chiểu.
-
Lễ giỗ lần thứ 190 của Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt diễn ra trong ba ngày với các nghi thức được cử hành theo phong cách hoàng cung dành cho các vị khai quốc công thần.
-
Lễ hội Khai hạ - cầu an tại Lăng Ông Lê Văn Duyệt được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội Khai hạ - cầu an tại Lăng Đức tả quân Lê Văn Duyệt được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ trao bằng công nhận di sản diễn ra trước Lễ giỗ lần thứ 190 Đức Thượng Công Tả quân Lê Văn Duyệt.