Lãng phí
-
Dù rất muốn phát huy tối đa hiệu quả của hồ bơi, thế nhưng do số giáo viên đảm nhận được bố trí chỉ mới 3 người; đồng thời cũng không biết lấy đâu kinh phí để trả tiền tăng giờ cho giáo viên, nên thay vì 10 buổi/tuần, BGH trường THCS Phổ Vinh chỉ dám duy trì việc dạy bơi cho học sinh 3 buổi/tuần .
-
Trong khi nhiều vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long đang “khát” nước sạch để sinh hoạt, thì nhiều năm qua, hàng chục trạm cấp nước sạch mini tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang được đầu tư hàng tỷ đồng lại bị bỏ hoang, gỉ sét.
-
Công trình đồ sộ xây nửa chừng rồi bị bỏ hoang, một số hộ dân ở gần đã tận dụng làm nơi chứa củi, kho đựng rơm cho đàn gia súc của mình.
-
Cơn khát kỷ lục của người Việt vẫn chưa dừng lại, bằng chứng là vừa có thêm một chiếc bánh xèo to nhất thế giới.
-
Dư luận Nga đang bức xúc với các cột đèn tín hiệu giao thông được đặt ở những nơi "đồng không mông quạnh", không có phương tiện qua lại, thậm chí con đường còn chưa được xây xong.
-
Theo di nguyện, Giáo sư Trần Văn Khê yêu cầu, khi ông mất, tang lễ được làm càng đơn giản càng tốt. Sẽ không nhận vòng hoa phúng điếu, để tránh lãng phí và ảnh hưởng môi trường. Thay vào đó, số tiền đó sẽ được đưa vào quỹ giải thưởng Trần Văn Khê.
-
Sau khi Báo NTNN đăng tải loạt bài “Resort độc chiếm” bãi biển miền Trung (số 118, 119 và 120/2015), các tỉnh được nêu trong bài đã có những động thái tiếp thu và chấn chỉnh sự việc.
-
Hà Nội vừa yêu cầu giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội, nhất là những ngày hội có quy mô lớn.
-
Anh Võ Văn Khoa (SN 1968) vừa được hội viên tiếp tục tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng (nhiệm kỳ thứ 3) tại Chi hội Nông dân (ND) thôn An Ngãi Tây 2 (xã Hoà Sơn, Hoà Vang, Đà Nẵng). Anh cũng là người có uy tín trong giáo xứ địa phương.
-
Ngày thứ hai thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm, vấn đề lãng phí gây thất thoát cho ngân sách nhà nước đã được các đại biểu (ĐB) Quốc hội đề cập tới với nhiều ưu tư, bức xúc.