Lãng phí

  • Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc (Đồng Nai), hình tượng lò nóng không chỉ thiêu cháy phẩm chất chính trị của những cán bộ hư hỏng nhưng đằng sau câu chuyện này là khối tài sản lớn của người dân, điều đó mới là xót xa.
  • Thời điểm này về huyện Yên Thành (Nghệ An), trên những cánh đồng sau thu hoạch khói mịt mù do người dân đốt rơm rạ. Việc làm này vừa lãng phí nguồn rơm rạ, vừa gây ô nhiễm môi trường.
  • “Ý đại biểu nói để so sánh dự án quan trọng vì ngày xưa vua ở, thế các đồng chí không thương có người dân ở Tây Bắc, họ không có cơm ăn, họ phải di dân”, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) tranh luận.
  • Sáng nay (21.5), phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
  • Công trình nước sạch tiền tỷ bỏ hoang, hoạt động không hiệu quả trong khi hơn 500 nhân khẩu ở xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) phải dùng nguồn nước ô nhiễm, không đảm bảo. Thậm chí, nguồn nước có nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nguy hiểm và hệ lụy bệnh tật.
  • Một số người cảm thấy việc lãng phí thức ăn giống như đang vứt tiền đi vậy. Nếu biết cách xử lý được những đồ ăn thừa, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không hề ít.
  • Dù được xây dựng bề thế với tổng trị giá đầu tư trên 17 tỷ đồng thế nhưng riêng năm 2016, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (gọi tắt là trung tâm dạy nghề) huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi không có học viên nào học.
  • Sau vụ việc tỉnh Vĩnh Phúc chi tới 65 tỷ đồng mua ấm chén kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc tặng người dân toàn tỉnh, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu gói thầu ấm chén hàng chục tỷ đồng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) quy trách nhiệm do các huyện sai sót. Tuy nhiên, một số địa phương đã có văn bản cho biết: Có sự định hướng từ trên tỉnh.
  • Sau vụ việc tỉnh Vĩnh Phúc chi tới 65 tỷ đồng mua ấm chén kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc tặng người dân toàn tỉnh. Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu gói thầu ấm chén hàng chục tỷ đồng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) quy trách nhiệm do các huyện sai sót. Tuy nhiên, một số địa phương đã có văn bản cho biết: có sự định hướng từ trên tỉnh.
  • Dự án thủy lợi Bắc Sông Mới tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng (sau đây gọi là Dự án) có vốn ngân sách được duyệt ban đầu là 40 tỷ, điều chỉnh lần 2 lên 47 tỷ đồng triển khai kéo dài từ năm 2005 đến nay vẫn dở dang, nhiều hạng mục xây xong nằm đắp chiếu...