Lạng Sơn: Cửa Khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan

Gia Tưởng Thứ tư, ngày 16/03/2022 16:21 PM (GMT+7)
Việc tạm dừng thông quan tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm có thể sẽ kéo dài đến ngày 17/3 hoặc 18/3.
Bình luận 0

Theo ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết, ngày 14/3, Trung tâm Quản lý cửa khẩu nhận được thông báo qua điện thoại từ Ngoại vụ huyện Ninh Minh về tạm dừng thông quan qua cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm. Nguyên nhân do phía Trung Quốc phát hiện ca mắc Covid-19 bên trấn Ái Điểm.

Sáng 15/3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu trao đổi qua điện thoại với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ái Điểm (huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc) về việc khôi phục thông quan hàng hóa.

Qua trao đổi, phía huyện Ninh Minh cho biết, do tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng nên việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm không thể thực hiện được. Khả năng sẽ tạm dừng thông quan đến ngày 17/3 hoặc 18/3, khi nào có chỉ đạo từ cấp trên thì phía huyện Ninh Minh sẽ thông báo sau.

Cửa Khẩu Chi Ma Lạng Sơn lại dừng thông quan. - Ảnh 1.

Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) tạm dừng thông quan hàng hóa. Ảnh: Gia Tưởng

Những ngày qua, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu Lạng Sơn cũng hết sức chậm chạp.

Cụ thể, trong ngày 14/3, tại Cửa khẩu Tân Thanh chỉ có 25 xe hàng xuất khẩu, 31 xe hàng nhập khẩu; tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chỉ có 38 xe hàng nhập khẩu; còn tại Cửa khẩu Chi Ma không hoạt động.

Theo ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên, công ty đã thuê 100 xe ô tô đầu kéo để phục vụ công tác giao nhận hàng hóa "không tiếp xúc" theo yêu cầu phòng dịch của phía bạn hàng Trung Quốc.

Do tình hình dịch Covid-19 nên hàng hóa giao thương rất chậm, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp xuất khẩu và dịch vụ xuất khẩu. Với tình hình xuất nhập khẩu như hiện tại, mỗi ngày doanh nghiệp đang thiệt hại hàng trăm triệu đồng,

Hiện, các ngành chức năng và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đang phối hợp đối thoại với phía Trung Quốc mỗi ngày để giải tỏa hàng hóa xuất nhập khẩu của cả 2 nước, sớm đưa thương mại đôi bên trở lại trạng thái bình thường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem