Lăng tự đức
-
Loạt ảnh sắc nét về lăng mộ vua Gia Long, Minh Mạng, Triệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh ở Cố đô Huế một thế kỷ trước, được in trong sách ảnh “Annam 1919 – Đông Dương thuộc Pháp” (An Nam 1919 – L’Indochine française), xuất bản tại Paris năm 1919.
-
Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi những di tích và lăng tẩm có sức thu hút đặc biệt với cả du khách và các nhà mỹ thuật.
-
Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị mở rộng đối tượng được miễn, giảm phí tham quan di tích Huế, đặc biệt là trẻ em.
-
Cá kình không phải đặc sản riêng có của một xứ nào, nhưng vừa ngự thiện đài các vừa dân dã nôm na thì có lẽ đây cũng là một biệt đãi riêng có của giống loài.
-
Lăng Tự Đức của Việt Nam nằm trong danh sách các di tích nổi tiếng được Google trưng bày giới thiệu tới toàn thế giới.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt dự án tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức với tổng kinh phí hơn 105 tỷ đồng.
-
Vua Kiến Phúc lên ngôi năm 14 tuổi, chỉ ở ngôi được 8 tháng thì qua đời... Theo chính sử nhà Nguyễn, vua Kiến Phúc mất vì bệnh. Tuy nhiên, cũng có giả thiết cho rằng nhà vua chết là do bị đầu độc để bịt đầu mối...
-
Trời dần cuối thu, Huế đón khách bằng những cơn mưa bất chợt qua nhanh rồi để lại một khoảng trời xanh vắt. Hít một hơi thật sâu mới cảm nhận hết vẻ thanh mát của khí trời. Với tay gọi một chiếc xích lô, dành ít phút ngã giá rồi lan man đi, lan man nhìn, lan man thấm...
-
Những cổ vật quý hiếm bị mất trộm gồm: 2 con nghê bằng đồng, mỗi con nặng 50kg, niên hiệu từ thời vua Tự Đức thuộc loại quý; 3 cái chóe, mỗi cái cao khoảng 40cm.