Làng văn nghệ một năm lắm vui, nhiều buồn

Quang Hà Thứ sáu, ngày 01/01/2016 07:05 AM (GMT+7)
Năm 2015 đã trôi qua với nhiều sự kiện văn hóa, trong đó buồn, vui lẫn lộn. NTNN - Dân Việt tổng hợp 10 sự kiện đáng chú ý nhất.
Bình luận 0

5 chuyện vui

1. Du lịch khởi sắc: Năm 2015 là năm khởi sắc của ngành du lịch Việt Nam, với sự tăng mạnh khách du lịch nội địa. Đặc biệt, resort Inter Continental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) đã đoạt giải thưởng danh giá "Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới" do World Travel Awards trao tặng khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký.

img

    NSND Hồng Lựu (Nghệ An) trao đổi và hướng dẫn các em học sinh hát dân ca ví, giặm.     Ảnh: ĐSPL

2. Hai di sản được UNESCO công nhận:   Năm 2015, hai di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận là Dân ca ví, giặm của Nghệ Tĩnh và Nghi lễ và trò chơi kéo co. Đây có thể coi là niềm tự hào của người dân Việt Nam khi những nét văn hóa mang đậm chất truyền thống tiếp tục được công nhận.

3. Lần đầu công nhận Nghệ nhân ưu tú: Không thể không kể đến niềm vui, hạnh phúc với các nghệ nhân Việt Nam khi lần đầu tiên được tôn vinh, công nhận là Nghệ nhân ưu tú. Có 617 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất.

4. Nhiều “đại tiệc” trên sân khấu: Vở kịch “Tất cả đều là con tôi” (All my sons) của nhà viết kịch người Mỹ Arthur Miller, được một đạo diễn người Mỹ dàn dựng cho Nhà hát Tuổi Trẻ. Đây được đánh giá là một trong “100 kiệt tác sân khấu thế giới” và đã biểu diễn rất thành công tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 5, sau đó tiếp tục diễn miễn phí tại một số tỉnh phía Bắc, gây ấn tượng sâu sắc với người xem.

Tháng 8, Nhà hát Talarium et Lux đã mang đến khán giả Thủ đô vở nhạc kịch ba-lê  kinh điển “Hồ Thiên Nga” của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Tchaikovski. Ngoài tài năng của các nghệ sĩ ba-lê, công nghệ 3D áp dụng trong dàn dựng sân khấu cũng đem lại những hiệu ứng mới cho người xem, đặc biệt là khán giả trẻ.

img

5.Nhiều phim hay hút khán giả: Năm 2015 cũng là năm khởi sắc của điện ảnh Việt Nam, với sự kiện Liên hoan phim lần thứ 19, trong đó nhiều bộ phim được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và kéo khán giả tới rạp nhiều hơn. Đặc biệt, hai bộ phim “Người trở về” và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (ảnh) đã nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn trong giới cũng như của khán giả.

5 chuyện buồn

1. Nhiều di tích bị xâm hại: Chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) bị cháy hương án gian giữa của Phủ thờ và Khán thờ bên trong đặt tượng Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc. Tiếp đến là việc chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội) tiếp tục bị xâm hại với xưởng gỗ bành trướng không gian chùa, đồng thời một số ngôi tháp tại vườn tháp được xây mới dù chưa được cấp phép.

Đặc biệt, sự xâm hại di tích nghiêm trọng hơn nữa là công trình xây dựng Hương nghiêm Pháp đường ngay tại trung tâm Khu di tích Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Công trình (ảnh) có diện tích 400m2 và cao 3 tầng với những tạo hình, điêu khắc không giống với kiến trúc truyền thống của văn hóa Việt Nam.

2. Nóng chuyện bình xét danh hiệu: Năm 2015 cũng là năm dư luận nóng lên với chuyện bình xét danh hiệu NSND và NSƯT. Việc bình xét không chỉ nóng lên trong giới nghệ sĩ, ngay cả công chúng cũng rất quan tâm và nhiều bất ngờ. Việc xét danh hiệu ngay từ đợt xét duyệt cấp cơ sở đã có rất nhiều  thắc mắc, đến đợt xét ở cấp bộ, cấp nhà nước thì những đơn thư, khiếu nại nhiều hơn.

3. Nhiều nghệ sĩ ra đi: Đầu tiên phải kể đến sự ra đi của GS -TS Trần Văn Khê. Tiếp đó là nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Phan Nhân, Thiếu tướng- nhạc sĩ An Thuyên; nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo. Sự ra đi của các nhạc sĩ tài hoa đã để lại khoảng trống quá lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

img4. Nhiều ngôi sao mắc trọng bệnh: Bên cạnh sự ra đi của những nhạc sĩ tài hoa, người hâm mộ cũng đón những tin không vui khi nhiều nghệ sĩ tên tuổi mắc trọng bệnh. Nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập (ảnh) công bố mình bị ung thư trực tràng. Diễn viên Nguyễn Hoàng 3 lần bị tai biến, giọng ca “sư tử” Kim Loan bị ung thư gan...

5. Người đẹp đi thi “chui”: Nhiều người đẹp Việt Nam chấp nhận phạt và đi thi “chui” để có danh hiệu như  Oanh Yến đến Philippines tham gia Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015 dù chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép. Người mẫu Lâm Thùy Anh đã dự cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu 2015 tại Hàn Quốc dù chưa có sự đồng ý của cơ quan quản lý văn hóa Việt Nam... 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem