Lãnh án 20 năm tù vì lên mạng đặt mua súng đi cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ

Thành Nam Thứ năm, ngày 27/07/2023 17:35 PM (GMT+7)
Quá trình kinh doanh thua lỗ, Dũng vay tiền nhiều nơi dẫn đến không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định đặt mua súng sau đó thực hiện vụ cướp ngân hàng gây chấn động Đồng Nai.
Bình luận 0

Ngày 27/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lê Huy Dũng (35 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú huyện Long Thành) về tội danh cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Theo cáo trạng, Dũng vốn kinh doanh nghề đồ gỗ nhưng quá trình làm ăn bị thua lỗ. Vì vậy Dũng đã vay tiền của nhiều người quen, thậm chí vay tiền trên các ứng dụng cho vay nên dần không còn khả năng trả nợ. 

Lãnh án 20 năm tù vì lên mạng đặt mua súng đi cướp ngân hàng lấy tiền trả nợ  - Ảnh 1.

Thời điểm Dũng bị công an bắt giữ cùng khẩu súng gây án.

Khoảng đầu tháng 9/2022, Dũng nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền chi trả cho các khoảng nợ trước đó. Để thực hiện ý định, Dũng lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng rulo màu đen và chuẩn bị bình xịt sơn màu đen, tấm nhựa, băng keo đen, dao cắt giấy.

Sau đó, dũng theo dõi hoạt động của một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Đến ngày 8/9/2022, Dũng đến một phòng gia dịch ngân hàng ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2 với ý định cướp nhưng khi đến nơi thấy có đông người nên đã bỏ về. 

Sau đó, đến 14h30 chiều cùng ngày, Dũng đã cầm súng xông vào Phòng giao dịch Tam Phước, Chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Tam Phước. 

Tại đây, Dũng dùng súng uy hiếp các nhân viên rồi cướp đi nhiều cọc tiền rồi bỏ chạy ra quốc lộ 51 lấy chiếc xe máy đã để sẵn bỏ chạy về hướng huyện Long Thành. Số tiền mà Dũng cướp được xác định là 925 triệu đồng. 

Trong lúc lẫn trốn, Dũng đã cất giấu súng, tiền, dụng cụ dùng để gây án ở nhiều địa điểm khác nhau ở địa bàn huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Trên đường tẩu thoát, Dũng đã làm rơi hơn 21 triệu đồng. Sau đó, Dũng về nhà đưa cho vợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại Dũng dùng để trả hết nợ. 

Sau đó, công an đã thu giữ được hơn 840 triệu đồng trong số tiền mà Dũng đã cướp, riêng số tiền còn lại do Dũng dùng để trả nợ qua ứng dụng cho vay nên vẫn chưa thu hồi được. Đến ngày 10/9, Dũng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện Long Thành. 

Trước hành vi liều lĩnh và tính chất nghiêm trọng của vụ án, TAND tỉnh Đồng Nai đã quyết định tuyên phạt Lê Huy Dũng mức án 18 năm tù cho tội cướp tài sản, 2 năm tù về tội tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem