Lãnh đạo Bình Dương sang Úc mời gọi đầu tư

Tường Thụy Thứ sáu, ngày 29/03/2024 10:54 AM (GMT+7)
Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Bình Dương đang có mặt tại Úc để quảng bá và giới thiệu cơ hội đầu tư tại tỉnh đến các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức ở nước Úc.
Bình luận 0

Tại thành phố Melbourne, bang Victoria chiều 28/3, đoàn công tác do ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo chủ đề: "Bình Dương - Trung tâm sản xuất dẫn đầu với chuỗi cung ứng đa dạng và một vùng khoa học - công nghệ đổi mới".

Lãnh đạo Bình Dương sang Úc mời gọi đầu tư- Ảnh 1.

Đại diện các công ty và tổ chức của Úc tham dự hội thảo ngày 28/3/2024 tại Melbourne. Ảnh: Trí Dũng

Tại hội thảo, ông Hà nhấn mạnh, Bình Dương là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với TP.HCM, gần sân bay và nhiều cảng biển quốc tế.

Phát huy lợi thế địa lý là cửa ngõ giao thương của vùng, tỉnh Bình Dương đã tích cực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ, xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới, ông Hà cho biết.

Tỉnh Bình Dương đã xây dựng và phát triển 29 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 12.700ha. Tỉnh đang đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau Hà Nội và TP.HCM. Tại Bình Dương, Úc hiện đứng thứ 20 về tổng số vốn đầu tư với 29 dự án, tổng số vốn là 132 triệu USD.

Bình Dương cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế: Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF), Tổ chức Horasis, và Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới (WTCA).

Horasis là một tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ. Horasis được thành lập năm 2005 bởi Frank-Jürgen Richter, cựu giám đốc của Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhằm đóng góp cho sự đổi mới và phát triển bền vững cho các nền kinh tế mới nổi.

Đặc biệt, Bình Dương ở vị trí đầu bảng trong danh sách cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới vào cuối năm 2023 do ICF công bố.

Ông Hà cho biết, Bình Dương đã quy hoạch 16.000 ha đất công nghiệp mới nằm trong quy hoạch vành đai công nghiệp gắn với vành đai giao thông của vùng.

Trong đó, Bình Dương có 3 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.800 ha đã được quy hoạch nhằm phục vụ việc chuyển đổi và phát triển công nghiệp khoa học - công nghệ, công nghiệp thế hệ mới. Bình Dương cũng có 2 khu công nghiệp với khoảng 1.700 ha được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, bền vững với sự hợp tác nghiên cứu và phát triển của Ngân hàng Thế giới theo chuẩn 2.0 về khu công nghiệp sinh thái, bảo đảm phục vụ cho các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Ông Hà trân trọng mời các nhà đầu tư Úc đến thăm và khảo sát tình hình thực tế của tỉnh Bình Dương để có thể tận mắt chứng kiến những gì tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực xây dựng, nhằm hỗ trợ một cách có hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Bình Dương sang Úc mời gọi đầu tư- Ảnh 3.

Ông Jeremy Crawford (bên trái), CEO của phòng Thương mại thành phố Geelong bang Victoria, tặng quà lưu niệm cho ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ngày 28/3/2024. Ảnh: Trí Dũng

Trong ngày 25 và 26/3, đoàn của Bình Dương đã có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng tại thành phố Sydney. Tại hội thảo về đầu tư ngày 25/3, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ đồng hành với các nhà đầu tư, xác định thành công của các nhà đầu tư cũng là thành công của tỉnh và cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Lộc Hà kêu gọi các doanh nghiệp Úc đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm như các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường cũng như đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Bà Karla Lampe - Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và phát triển thị trường của Cơ quan Đầu tư bang New South Wales khẳng định, mối quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và bang New South Wales đang phát triển nhanh chóng và ngày càng được củng cố.

Đặc biệt, bang New South Wales rất quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư với Việt Nam. Bà cho biết bang có hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới, là một trong những trụ cột vững chắc nhất của nền kinh tế Úc.

Trong khi đó, số lượng sinh viên của Việt Nam tại bang lớn thứ 5. Vì vậy, bà Karla Lampe cho rằng, hợp tác giáo dục giữa bang New South Wales và các địa phương của Việt Nam sẽ có nhiều dư địa để phát triển trong tương lai.

Lãnh đạo Bình Dương sang Úc mời gọi đầu tư- Ảnh 4.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của Bình Dương (phía bên trái) gặp gỡ với đại diện của Đại học Công nghệ Sydney ngày 26/3/2024 tại Sydney. Ảnh: binhduong.gov.vn

Trước đó, sáng 26/3, đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Công nghệ Sydney (University of Technology Sydney, UTS). Đoàn đề nghị UTS hợp tác hỗ trợ Bình Dương trên các lĩnh vực thế mạnh của UTS như mô hình gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp; tự động hóa trong doanh nghiệp; phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem