Lãnh đạo CDC Hà Nội khuyến cáo người về từ Đà Nẵng cách ly Covid-19 tại nhà 14 ngày

Hoàng Thành Chủ nhật, ngày 26/07/2020 19:32 PM (GMT+7)
Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, ngày 27/7, Hà Nội gần như sẽ kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như thời gian trước, đồng thời khuyến cáo các trường hợp từ Đà Nẵng trở về Hà Nội nên tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.
Bình luận 0

Chiều 26/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo, tất cả những người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội nên tự cách ly tại nhà.

"Trường hợp nào có vấn đề gì nghi ngờ về sức khỏe có thể sẽ phải xét nghiệm. Ngày mai (27/7), Sở Y tế Hà Nội sẽ có văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội" - ông Tuấn cho hay.

Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo người về từ Đà Nẵng nên cách ly Covid-19 tại nhà 14 ngày - Ảnh 1.

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Liên quan đến việc người từ Đà Nẵng trở về Hà Nội qua đường hàng không, đường bộ, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, hiện nay, tất cả các bộ, ngành đã khởi động công tác kiểm soát, rà soát.

Ví dụ như Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không phải kiểm tra, rà soát quá trình đi lại, có thể bắt buộc đeo khẩu trang khi di chuyển ra Hà Nội, thực hiện giãn cách, số lượng không quá đông…

"Ngay từ chiều nay (26/7) đã phải rà soát các trường hợp lưu trú, du lịch trên địa bàn. Trở về là phải khai báo, có quyết định cách ly tại nhà theo dõi" - ông Tuấn nói.

Đồng thời, Phó Giám đốc CDC Hà Nội đưa ra lời khuyên với những người trở về từ Đà Nẵng, mấu chốt là phải tự theo dõi sức khỏe.

"Nên tự cách ly tại nhà khoảng 14 ngày. Khi có dấu hiệu nào về sức khỏe phải thông báo ngay cho lực lượng y tế. Hàng ngày phải theo dõi nhiệt độ cơ thể", ông Tuấn nói thêm.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay, ngày 27/7, Hà Nội gần như sẽ kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch như thời gian trước. "Các bệnh viện cũng phải thực hiện các biện pháp rà soát, kiểm soát, đặc biệt là theo dõi các trường hợp viêm phổi nặng" - ông Tuấn thông tin.

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành công điện khẩn số 05 gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ (ngày 25-7) về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Chung yêu cầu Công an thành phố phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn.

Chỉ đạo tổ dân phố, thôn xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19, xử nghiêm trường hợp vi phạm (nếu có).

Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem