Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội
-
Sáng nay (24/6), tại phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của mình và 5 bị cáo khác, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã có lời khai về thông tin chia chác % trong vụ mua máy xét nghiệm Covid-19.
-
Trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế, xảy ra ở CDC Hà Nội, Tòa sơ thẩm đã tuyên án đối với cựu Giám đốc CDC Nguyễn Nhật Cảm. Tuy nhiên, ông này và một số người khác kháng cáo.
-
Theo kết luận, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSNDTC đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội cùng 9 bị can khác trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội.
-
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, hiện nay, công suất của CDC Hà Nội đảm bảo được 5.000 - 5.500 mẫu/ngày. Với sự hỗ trợ của 4 bệnh viện T.Ư, với khoảng 3.500 - 4.000, nếu huy động hết, Hà Nội sẽ xét nghiệm được 9.000 - 11.000 mẫu/ngày.
-
Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, ngày 27/7, Hà Nội gần như sẽ kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như thời gian trước, đồng thời khuyến cáo các trường hợp từ Đà Nẵng trở về Hà Nội nên tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.
-
Cùng một hệ thống máy dùng xét nghiệm Covid-19 của một thương hiệu nhưng được các địa phương mua nhiều mức giá khác nhau, với những khoản chênh lệch lên tới hàng tỉ đồng.
-
8 mẫu nước thành phẩm lấy từ nhà máy nước sông Đà và các hộ gia đình đều đã đạt quy chuẩn, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo "không dùng để ăn uống".