Lãnh đạo FLC Thanh Hóa nói gì khi nhận “của nợ” từ Quảng Nam?

Phương Nguyễn (theo Goal) Chủ nhật, ngày 03/12/2017 12:30 PM (GMT+7)
24 giờ sau khi nhận được thư mời từ AFC, lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã chính thức nhận lời tham dự giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á.
Bình luận 0

Theo chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa ông Doãn Văn Phương, việc đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League là một nghĩa vụ và niềm tự hào to lớn. Ông khẳng định đội bóng sẽ làm điều tốt nhất để chuẩn bị cho chiến dịch cam go sắp tới dù đang ở thế bị động.

img

FLC Thanh Hóa sẽ tham dự AFC Champions League 2018 thay cho Quảng Nam.

Trao đổi với Goal.com, ông cho biết: “FLC Thanh Hóa muốn làm lại ở mùa 2018, bắt đầu từ việc thay thế thuyền trưởng, bổ sung cầu thủ giỏi và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho thành viên đội bóng sau mùa giải dài và khốc liệt.

Giờ quyết định tham gia AFC Champions League, FLC Thanh Hóa phải thay đổi mọi kế hoạch, chạy đua với thời gian, cắt giảm ngày nghỉ của cầu thủ, đẩy nhanh tiến độ chọn quân, tuyển tướng để có thể chuẩn bị tốt nhất.

Rủi ro thì rõ rồi, lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu lục, lại trong tình thế hoàn toàn bị động nên khó có thể tạo nên kỳ tích tại đấu trường này. Nhưng vì khát khao của người hâm mộ xứ Thanh, vì hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, FLC Thanh Hoá sẵn sàng đối đầu với thử thách, khó khăn đó”.

Theo kế hoạch, ngày 21.12 tới đây toàn đội sẽ hội quân trở lại, bao gồm các bản hợp đồng mới và ra mắt HLV trưởng. Còn ngay Thứ Hai này, lãnh đạo CLB sẽ tham gia buổi họp với AFC tại Malaysia để nắm toàn bộ thông tin cần thiết từ ăn ở, di chuyển, quy chế…

Mọi công đoạn đang được gấp rút tiến hành đẻ đảm bảo FLC Thanh Hóa sẽ không quá bị động tại chiến dịch hứa hẹn cam go trước mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem