Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.HCM xin lỗi về sự cố sập trần nhà thi đấu

Thứ tư, ngày 03/09/2014 16:02 PM (GMT+7)
Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã gửi lời xin lỗi đến người dân về sự cố sập trần nhà thi đấu (NTĐ) Phan Đình Phùng. Ngoài ra, theo ông Khuê, Sở đang có kế hoạch rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của ngành thể thao thành phố.
Bình luận 0
Sáng 3.9, lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.HCM đã làm việc với Ban giám đốc trung tâm TDTT Phan Đình Phùng, xung quanh vụ sập trần NTĐ xảy ra tối 2.9. Riêng giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê đã trực tiếp xuống tận nơi để xem xét hiện trường.

Trao đổi với giới truyền thông, ông Khuê nói: “Nhân đây, tôi cũng muốn gửi xin lỗi đến người dân, người hâm mộ thể thao TP.HCM về sự cố vừa xảy ra”.

img

GĐ Sở VH-TT&DL TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê (trái) chính thức lên tiếng về vụ sập trần NTĐ Phan Đình Phùng (ảnh: Trọng Vũ)

“Với sự cố vừa xảy ra, chắc chắn NTĐ Phan Đình Phùng không thể tiếp tục tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng, mà phải chuyển sang một địa điểm khác (NTĐ Tân Bình – PV). Riêng về công tác tổ chức giải đấu này, các bộ phận chức năng phải rút kinh nghiệm và tổ chức thực tốt phần còn lại của giải” – ông Khuê nói thêm.

Liên quan đến sự cố sập trần NTĐ Phan Đình Phùng hôm 2.9, người đứng đầu 3 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM cho biết đây là lúc cần rà soát lại điều kiện cơ sở vật chất của các địa điểm phục vụ cho hoạt động TDTT trong thành phố, tránh những sự cố tương tự.

img

Sân Phan Đình Phùng ngổn ngang sau vụ sập trần tối 2.9 (ảnh: Quang Tài)

Ông Khuê nói: “Chúng tôi đang có kế hoạch kiểm tra, rà soát lại điều kiện của không chỉ riêng NTĐ Phan Đình Phùng, mà tất cả các công trình phục vụ cho hoạt động TDTT ở TP.HCM. Rà soát lại công tác duy tu, bảo dưỡng đình kỳ”.

“Sự cố sập trần NTĐ Phan Đình Phùng tối 2.9 là sự cố ngoài ý muốn. Nói các bên không có lỗi trong vụ việc vừa xảy ra cũng không đúng. Điều quan trọng bây giờ là tránh để tình trạng tương tự tái diễn không chỉ riêng ở đây, mà còn ở tất cả các công trình khác có liên quan đến hoạt động TDTT” – ông Khuê cho biết thêm.

“Với riêng NTĐ Phan Đình Phùng, theo chỗ tôi được biết, đã có đề án xây mới NTĐ này từ năm 2010, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thông qua. Sẵn đây, chúng tôi sẽ đề xuất lại với thành phố về việc xây mới NTĐ, với thiết kế và công năng đúng tiêu chuẩn” – vẫn lời vị giám đốc Sở VH-TT&DL TPHCM.

Được biết, công trình NTĐ Phan Đình Phùng được khởi công xây dựng cách nay hơn 30 năm, được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 1985. Theo những người làm công tác quản lý công trình này, so với nhiều công trình chuyên phục vụ các giải đấu quốc tế khác, NTĐ Phan Đình Phùng đã thuộc vào loại cũ.
(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem