Lãnh đạo xã thông tin vụ bé 13 tuổi tử vong khi chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã

Ngô Hùng Thứ ba, ngày 18/08/2020 13:23 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc cháu bé 13 tuổi bị tử vong sau khi chữa lẹo mắt ở nhà ông Hà Văn Thuần (trú tại khu 4, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), sáng 18/8, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo xã Võ Lao và Phòng y tế huyện Thanh Ba đã thông tin thêm về vụ việc.
Bình luận 0
Phú Thọ: Thông tin bất ngờ vụ tử vong khi chữa lẹo mắt ở nhà cựu cán bộ y tế xã - Ảnh 1.

Ông Hà Vũ Cẩm, Chủ tịch UBND xã Võ Lao trao đổi với Dân Việt

Theo ông Hà Vũ Cẩm, Chủ tịch UBND xã Võ Lao, sự việc xảy ra vào sáng 16/8, khi cháu N.T.T.H đến nhà ông Thuần chữa lẹo mắt thì xảy ra tình trạng nguy kịch. Sau đó, cháu H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TX.Phú Thọ cấp cứu nhưng không qua khỏi.

"Ông Thuần là người địa phương, trước làm y sĩ ở Trạm y tế xã Võ Lao, mới nghỉ hưu được một vài năm. Qua nắm bắt tình hình, ông Thuần không treo biển bảng khám chữa bệnh, nhưng cũng có một số người địa phương đến nhờ chữa bệnh. Hiện ông Thuần đang bị Công an huyện Thanh Ba mời lên làm việc. Ngày 17/8, ông được về nhà một lúc rồi lại bị đưa đi ngay", ông Cẩm cho biết.

Còn theo ông Đỗ Văn Hữu, Trưởng Phòng Y tế huyện Thanh Ba, ông Thuần là cán bộ công tác tại Trạm y tế xã, sau khi nghỉ hưu thì mở quầy bán thuốc.

"Hơn 1 năm trước, khi thấy ông Thuần mở quầy bán thuốc nhưng thủ tục chưa đầy đủ, các cơ quan đã yêu cầu dừng hoạt động này. Ông Thuần hoạt động khám chữa bệnh nhưng không treo biển và cũng chưa được cấp phép", ông Hữu cho biết thêm.

Phú Thọ: Thông tin bất ngờ vụ tử vong khi chữa lẹo mắt ở nhà cựu cán bộ y tế xã - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, Dân Việt đã có tin "Phú Thọ: Chữa lẹo mắt tại nhà cựu cán bộ y tế xã, bé 13 tuổi tử vong". Theo đó, ngày 13/8, cháu N.T.T.H (13 tuổi, trú tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba) bị lẹo ở mắt nên được gia đình đưa đi điều trị tại Trạm Y tế xã Võ Lao nhưng không khỏi.

Đến sáng 16/8, người thân đưa cháu đến nhà riêng của ông Hà Văn Thuần (trú tại khu 4, xã Võ Lao) để điều trị.

Tại đây, ông Thuần đã dùng thuốc để tiêm cho cháu H. Tuy nhiên, khi ông Thuần đang tiêm, cháu H kêu đau bụng, khó thở, mặt tím tái. Thấy vậy, ông Thuần rút kim ra, rồi sơ cứu cháu H tại nhà rồi đưa đi Bệnh viện Đa khoa TX.Phú Thọ để cấp cứu nhưng cháu H không qua khỏi.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc để xử lý theo đúng pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem