Lãnh sự quán
-
Thủ tướng Angela Merkel cho rằng Đức hiện tại “không thể” tiếp tục xuất khẩu vũ khí cho Ả Rập Saudi sau cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.
-
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt cô Hatice Cengiz – hôn thê của nhà báo xấu số Jamal Khashoggi – dưới sự bảo vệ của chính phủ.
-
Hôm nay (10.8), bạo lực làm rung chuyển thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul bởi vụ đấu súng ác liệt giữa cảnh sát và 2 tay súng, trong đó có một phụ nữ bên ngoài lãnh sự quán Mỹ. Trước đó vài giờ, một đồn cảnh sát trong thành phố này cũng bị đánh bom.
-
Cô được Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ mời làm Đại sứ cho một chiến dịch của Liên hiệp quốc.
-
Một lái xe người Trung Quốc cố tình lái chiếc Toyota màu đen đâm thẳng vào cổng tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải làm một cảnh vệ bị trọng thương đêm 12.2 nhằm gây sự chú ý của mọi người. Liu Daojie, tài xế chiếc xe điên lập tức bị bắt giữ.
-
CNN cho biết, Ahmed Abu Khatallah, một trong các nghi can trong vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi (Libya) năm 2012, làm Đại sứ Mỹ ở Libya và 3 quan chức ngoại giao khác thiệt mạng, đã không nhận tội.
-
Người Việt và người dân Thụy Điển đã ký tên trong thỉnh nguyện thư gửi đến Chính phủ, Bộ Ngoại giao Thụy Điển và Liên minh châu Âu (EU) để phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam.
-
Theo Tân Hoa xã ngày 3.4, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Kuching (Malaysia) chứng thực, một nữ du khách 29 tuổi người Thượng Hải và một nữ nhân viên khách sạn mang quốc tịch Philippines đã bị nhóm vũ trang chưa rõ danh tính bắt cóc.
-
Hãng tin AP ngày 6.11 đưa tin Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác do đã nhận hơn 3 triệu USD tiền để đổi lấy việc cấp visa (thị thực) vào Mỹ.
-
Theo hãng tin Mỹ AP, Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao ở Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5.11 đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác liên quan tới hành vi nhận hơn 3 triệu USD tiền hối lộ để đổi lấy việc cấp thị thực (visa) vào Mỹ.