Vụ cầu trị giá 55 tỷ đồng chậm tiến độ ở Lào Cai: Thay đổi tổ đội thi công

VH - TĐ Thứ tư, ngày 26/10/2022 10:46 AM (GMT+7)
Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, nhà thầu thi công cầu trị giá 55 tỷ đồng chậm tiến độ nhiều tháng ở xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã thay đổi tổ đội thi công để sớm hoàn thiện cây cầu.
Bình luận 0

Cầu trị giá 55 tỷ đồng thi công chậm tiến độ. Thực hiện: PV

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Hoàng Hồng Cờ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến cho biết: "Hiện nay có tổ đội thi công khác đến thi công cầu, nhà thầu vẫn chưa có gì thay đổi. Bà con nhân dân trong xã rất mong cây cầu sớm được hoàn thiện để giao thông đi lại thuận tiện, kinh tế địa phương phát triển".

Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt tại hiện trường thi công cầu Việt Tiến (cầu Bến Cóc) những ngày cuối tháng 10/2022 cho thấy rất ít công nhân đang làm việc, một số máy móc đang san gạt đất, đá để thi công trụ cầu giữa sông, nhiều dầm cầu của nhịp cầu giữa đã được đúc sẵn.

Vụ cầu trị giá 55 tỷ chậm tiến độ ở Lào Cai: Thay đổi tổ đội thi công - Ảnh 2.

Nhà thầu thi công đã thay đổi tổ đội thi công và đưa máy móc đến hoàn thiện cây cầu. Ảnh: TĐ

Trước đó, Báo điện tử Dân Việt phản ánh Cầu Bến Cóc, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, được đầu tư 55 tỷ đồng, sau nhiều năm thi công, đến nay còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành, chậm tiến độ nhiều tháng.

Trong khi mỗi ngày hàng trăm người dân cùng hàng hóa và phương tiện tham gia giao thông phải lụy đò qua sông rất nguy hiểm.

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Sở Giao thông và Xây dựng tỉnh Lào Cai - Chủ đầu tư công trình để tìm hiểu thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem