Lào Cai: Giông lốc mạnh, mưa đá trắng trời, đá đóng thành tảng to

Thứ ba, ngày 13/08/2019 12:13 PM (GMT+7)
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 12/8, một trận dông lốc mạnh kèm theo mưa đá trắng trời trút xuống xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai.
Bình luận 0

Trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, bắt đầu lúc 16h 40 phút, kết thúc lúc 15h 00 phút. Mưa đá đi kèm với mưa rào và gió giật mạnh cấp 7-8. Đường kính trung bình của hạt đá khoảng 1,5cm, những lớn đạt mức 2-3cm. Sau khi mưa kết thúc để lại một lớp đá dày phủ trắng sân trước nhà, trong vườn và đường đi. Người dân địa phương quá ngỡ ngàng với trận mưa đá bất thường này.

img

Hạt mưa đá được người dân gom lại.

Theo chuỗi số liệu đã thu thập được tính từ năm 1957 đến nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận được mưa đá xảy ra trong tháng 8. Một sự dị thường của thời tiết mùa hè năm 2019 ở Lào Cai. Nhận định về trận mưa đá xảy ra trái với quy luật của tự nhiên, các chuyên gia Khí tượng đều cho rằng chính sự biến đổi khí hậu toàn cầu đã gây ra hiện tượng trên.

Thông thường những năm xuất hiện sớm vào cuối tháng 1 đã có mưa đá, tần xuất tăng dần vào tháng 2 và 3. Tháng 4 mưa đá xảy ra với tần xuất cao nhất; đến tháng 5 mưa  đá giảm dần rồi chấm dứt, các tháng 6, 7, 8 và 9 không có mưa đá. Tháng 10, 11 và 12 đôi khi cũng ghi nhận được mưa đá xảy ra những với tần xuất rất nhỏ.

Theo số liệu thống kê nhanh, mưa đá đã làm dập nát, hư hại 0,5ha diện tích trồng cây thuốc Tam Thất. Nhiều ngôi nhà bị hạt đá ném xuống làm thủng mái, gió xoáy mạnh gây tốc mái 3 nhà, vặn gãy cành, quật đổ nhiều cây xanh, cây ăn quả trong vườn của các hộ dân./.

Lưu Minh Hải (Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem