Lao ra cứu con, mẹ bị tàu hỏa đâm chết

Thứ tư, ngày 15/08/2012 13:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 8h45 sáng nay, 15.8, tại Km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm) đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.
Bình luận 0

Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Thị Phương, sinh năm 1966, trú tại Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

img
Đoạn đường ray nơi xảy ra vụ tai nạn

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, chị Dương Thị Phượng cùng chồng và con trai vào uống nước tại quán ven đường. Thấy con trai chạy chơi trên đường ray cạnh quán nước chị Phượng chạy ra ôm cháu bé.

Đúng lúc này, đoàn tàu TN4 theo hướng Sài Gòn – Hà Nội đang lao tới. Mặc dù lái tàu đã kéo còi và hãm phanh nhưng do hai mẹ con vẫn đứng ôm chặt lấy nhau nên đã bị kéo lê gần 100m trước khi tàu dừng.

Hậu quả, chị Phượng tử vong tại chỗ, đứa con trai bốn tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem