Lao vào đám cháy cứu người, hai cảnh sát hít phải khói độc bị hôn mê

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 22/08/2022 18:34 PM (GMT+7)
Trong lúc cứu người mắc kẹt trong khách sạn, hai cảnh sát đã hít phải khí độc, khói độc bị hôn mê phải nhập viện cấp cứu.
Bình luận 0

Lao vào đám cháy cứu người

Ngày 22/8, tin từ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến Bệnh viện Bà Rịa để thăm hỏi, động viên hai cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. 

Lao vào đám cháy cứu người, hai cảnh sát hít phải khói độc bị hôn mê  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến cảnh sát lao vào cứu người và gặp nạn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin từ Công an tỉnh, trước đó vào chiều 20/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo cháy xảy ra tại Khách sạn Lucky Star Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. 

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng với hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 – Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (đóng tại huyện Xuyên Mộc) đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, khí độc và khói đã bao trùm lên toàn bộ khách sạn. Cảnh sát xác định tại tầng 5 của khách sạn có nhiều người đang bị kẹt bên trên nên trong lúc cấp bách, thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn cùng đồng đội đã không ngại hiểm nguy, lao vào đám cháy tổ chức sơ tán những người bị mắc kẹt ra ngoài. 

Lao vào đám cháy cứu người, hai cảnh sát hít phải khói độc bị hôn mê  - Ảnh 2.

Hình ảnh trong vụ cháy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhiều người bị mắc kẹt bên trong đám cháy do quá sợ hãi dẫn đến tinh thần hoảng loạn, không thể di chuyển. Thượng úy Quân đã trực tiếp cõng một cụ bà và cùng đồng đội dìu 4 người khác ra ngoài an toàn. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

Tuy nhiên, trong quá trình làm nhiệm vụ, do hít phải nhiều khí, khói độc, thượng úy Trần Nguyễn Hoàng Quân và hạ sĩ Nguyễn Ngọc Sơn đã bị hôn mê, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu. Hiện sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ đã dần ổn định, tiếp tục được theo dõi. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem