Lao xe, đâm dao gần Seoul

Thứ năm, ngày 03/08/2023 21:09 PM (GMT+7)
Nam nghi phạm lao xe vào đám đông rồi dùng dao tấn công trung tâm thương mại ở Seongnam gần Seoul, khiến một người chết, 12 người bị thương.
Bình luận 0

Các nhân chứng cho biết nghi phạm lái xe lao thẳng vào những người đi bộ bên ngoài trung tâm thương mại AK, gần ga tàu điện ngầm Seohyeon ở Seongnam, cách phía nam Seoul khoảng 20 km, khiến 4 người bị thương chiều nay.

Người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm sau đó xuống xe, cầm con dao dài 50-60 cm tiến vào trung tâm thương mại, điên cuồng tấn công những người xung quanh, khiến thêm 9 người bị thương.

Cảnh sát đã khống chế nghi phạm 10 phút sau khi nhận được tin báo về vụ tấn công. Theo hãng tin NEWSIS của Hàn Quốc, ít nhất một người đã chết trong vụ tấn công, 12 nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Lao xe, đâm dao gần Seoul - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ đâm dao gần nhà ga ở Seongnam, Hàn Quốc ngày 3/8. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát cho biết nghi phạm là một thanh niên 23 tuổi, đang làm trong ngành giao hàng và có biểu hiện mắc chứng hoang tưởng. Họ đang điều tra động cơ gây án cũng như tìm hiểu xem anh ta có đồng phạm hay không.

"Lúc đầu tôi nghĩ đó là trò chơi trốn tìm của một số hướng đạo sinh. Nhưng khi bước vào trung tâm thương mại AK, tôi thấy có máu", một người dùng Twitter cho hay.

Sự việc xảy ra chỉ hai tuần sau khi Seoul chứng kiến vụ tấn công bằng dao hy hữu gần ga Sillim ở quận Gwanak, khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nghi phạm Jo Seon, 33 tuổi, khai với cảnh sát rằng anh ta tấn công vì tức giận và muốn những người khác cũng phải chịu đau khổ như mình. Jo là người có tiền án và từng bị xét xử tại tòa án dành cho trẻ vị thành niên.

AFP dẫn số liệu thống kê của Hàn Quốc cho biết đây là quốc gia rất an toàn, với tỷ lệ các vụ giết người là 1,3/100.000 người năm 2021, thấp hơn rất nhiều so với con số 7,8/100.000 người của Mỹ. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng từng xảy ra các vụ đâm dao nơi công cộng.

Hồi tháng 3, một phụ nữ 37 tuổi dùng dao đâm ba người bị thương trên tàu điện ngầm khi bị gọi là "bà cô". Năm ngoái, một người đàn ông đâm chết đồng nghiệp cũ ở ga tàu điện ngầm sau khi theo dõi cô này trong nhiều năm.


Thanh Tâm (vnexpress.net)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem