Lập siêu phẩm, Rashford đi vào lịch sử M.U và bóng đá Anh

Minh Chí Thứ sáu, ngày 17/03/2023 06:25 AM (GMT+7)
Siêu phẩm vào lưới Real Betis ở lượt về vòng 1/8 Europa League diễn ra rạng sáng nay giúp tiền đạo Marcus Rashford lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử M.U và bóng đá Anh.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League diễn ra trên sân Benito Villamarin rạng sáng nay, M.U thi đấu lấn lướt hơn đôi chủ so với Real Betis. Kết quả là "Quỷ đỏ" giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ siêu phẩm sút xa của tiền đạo Marcus Rashford vào phút 55.

Giành chiến thắng chung cuộc 5-1 qua 2 lượt trận đi và về, M.U ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết Europa League 2022/23.

Lập siêu phẩm, Rashford đi vào lịch sử M.U và bóng đá Anh - Ảnh 1.

Rashford đang đạt phong độ cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Getty.

Như vậy, trong cả 4 lần dự Europa League gần nhất, M.U đều lọt vào tứ kết. Cụ thể, họ vô địch ở mùa giải 2016/17, bị loại ở bán kết 2019/20, giành vị trí á quân mùa bóng 2020/21.

5 trong tổng số 7 trận sân khách gần nhất của M.U ở Europa League diễn ra ở Tây Ban Nha. "Quỷ đỏ" vẫn duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng, 2 trận hoà. Riêng mùa giải này, thầy trò HLV Erik ten Hag đánh bại Real Sociedad, Real Betis và hoà Barcelona ngay tại xứ sở bò tót.

Hiệp 1 trận đấu vừa qua với Betis là lần đầu tiên ở mùa giải này, M.U không có pha dứt điểm nào trúng đích.

Pha làm bàn ở trận đấu vừa qua giúp Rashford (25 tuổi 136 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất của M.U chạm mốc 25 bàn ở cúp châu Âu. Đồng thời, anh cũng là cầu thủ người Anh trẻ nhất làm được điều này.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Rashford đã có 27 pha lập công và 9 đường kiến tạo thành bàn sau 43 lần ra sân trên mọi đấu trường. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2015, đây là mùa bóng tuyển thủ Anh đạt phong độ tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem