Lục quân Mỹ hiện đang ở trong giai đoạn thiết kế một mẫu xe tăng hạng nhẹ công nghệ cao mới nhằm thay thế cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams. Loại xe tăng này sẽ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, hạ các máy bay không người lái cũng như tên lửa chống tăng bằng súng laser.
Khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20.1.2017, chính quyền mới sẽ có cơ hội đảo ngược các chính sách cắt giảm chi tiêu quân sự theo “Đạo luật Kiểm soát ngân sách”, ban hành hồi năm 2011.
Hãng tin Tân Hoa Xã (2.11) cho hay, Học viện Kỹ thuật Vật Lý Trung Quốc (CAEP) vừa phát triển thành công một hệ thống vũ khí laser có độ chính xác cao, có thể bắn hạ máy bay không người lái (UAV) hạng nhẹ ở độ cao 500 mét.
Hôm 8.8, Mỹ đã chính thức điều các chiến đấu cơ “đại bàng sắt” F/A-18 dùng một loại bom dẫn đường bằng laser nặng 500 pound (227 kg) trút xuống phiến quân gần Erbit, Iraq. Nhưng không phải ai cũng biết rõ đây là loại bom gì?
Không kém cạnh chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Obama, chuyên cơ IL-96-300PU của Tổng thống Nga Putin cũng được đồn đoán là có khả năng phòng thủ tên lửa và bảo vệ an ninh tối tân.