Lầu Năm Góc chào hàng 'sát thủ xe tăng' cho Ukraine

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ bảy, ngày 07/01/2023 06:28 AM (GMT+7)
Chính phủ Mỹ chuẩn bị cung cấp cho Ukraine một số xe bọc thép chở quân trong gói viện trợ sắp tới, được một quan chức quân sự cấp cao mô tả là "sát thủ xe tăng".
Bình luận 0
Lầu Năm Góc chào hàng 'sát thủ xe tăng' cho Ukraine - Ảnh 1.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đến Litva, ngày 21/10/2019. Ảnh AP

 Động thái này diễn ra sau khi có thông tin cho rằng Washington vẫn từ chối xem xét cung cấp áo giáp hạng nặng hơn cho Kiev, bất chấp việc Kiev nhiều lần yêu cầu được cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Pat Ryder đã công bố khoản viện trợ mới nhất ngàu 5/1, theo đó Kiev sẽ nhận được một số lượng không xác định xe chiến đấu Bradley, cũng như hỗ trợ đào tạo và bảo dưỡng cho các xe bọc thép chở quân.

"Rõ ràng đây là một chiếc xe bọc thép có khả năng vận chuyển bộ binh cơ giới vào trận chiến để hỗ trợ các hoạt động tấn công và phòng thủ, cung cấp một mức độ hỏa lực và áo giáp sẽ mang lại lợi thế trên chiến trường. Đó không phải là một chiếc xe tăng, nhưng nó là một sát thủ xe tăng", ông Ryder nói thêm. 

Gói vũ khí sẽ bao gồm tới 50 chiếc Bradleys và các thiết bị khác, theo hai quan chức giấu tên được Reuters trích dẫn.

Ryder từ chối đưa ra khung thời gian khi nào các phương tiện có thể đến chiến trường, cũng như mất bao lâu để huấn luyện binh lính địa phương sử dụng chúng. Mặc dù Washington đã phê duyệt hơn 21 tỷ đô la viện trợ quân sự trực tiếp kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, nhưng vẫn chưa rõ có bao nhiêu vũ khí đã đến nước này hoặc thực sự đang được sử dụng do lịch trình giao hàng kéo dài.

Kiev đã kêu gọi tăng cường vũ khí hạng nặng trong suốt cuộc xung đột, đặc biệt là yêu cầu xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tiếp tục loại trừ loại xe tăng 60 tấn, một nhân viên chính phủ giấu tên nói với tờ Washington Post rằng, chúng ( xe tăng Abrams) không phù hợp với lực lượng Ukraine do chúng dễ hỏng hóc và tiêu thụ nhiều nhiên liệu.

Thay vào đó, Washington và một số đồng minh phương Tây, bao gồm Đức và Pháp, đã cung cấp áo giáp nhẹ hơn, trong khi Paris gần đây đã đồng ý gửi một số xe chiến đấu bọc thép AMX-10 cũ kỹ, trong khi Đức cũng đồng ý cung cấp xe Marder tương đương. Cả ba quốc gia đều từ chối yêu cầu cung cấp xe tăng hạng nặng.

Được phát triển vào những năm 1980 để đối đầu với xe chiến đấu BMP của Liên Xô, xe tăng Bradley được thiết kế để vận chuyển và yểm trợ cho bộ binh, có nhiều biến thể khác nhau. Mặc dù Lầu Năm Góc không nêu rõ mẫu xe nào sẽ được chuyển đến Ukraine, nhưng M3 Bradley thường được vận hành bởi tổ lái ba người và có thêm không gian cho lính trinh sát và tên lửa BGM-71 TOW, vũ khí chống tăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem