Lầu Năm Góc tuyên bố Triều Tiên đã đưa 10.000 quân tới Nga để tham chiến ở Ukraine
Lầu Năm Góc tuyên bố Triều Tiên đã đưa 10.000 quân tới Nga để tham chiến ở Ukraine
V.N (Theo Reuters)
Thứ ba, ngày 29/10/2024 15:36 PM (GMT+7)
Mỹ sẽ không áp đặt các giới hạn mới đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ nếu Triều Tiên tham gia cuộc chiến của Nga, Lầu Năm Góc tuyên bố, khi NATO cho biết các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được triển khai đến khu vực Kursk ở Nga.
Việc triển khai quân đội Triều Tiên đang làm dấy lên mối lo ngại của phương Tây rằng cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine có thể lan rộng, ngay cả khi xung đột Trung Đông bùng phát.
"Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Châu Âu - Đại Tây Dương", Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc đàm phán với phái đoàn Hàn Quốc về việc triển khai quân đội Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết diễn biến này "rất nguy hiểm".
Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông nước Nga để huấn luyện, tăng so với ước tính 3.000 quân hôm 23/10.
"Một phần trong số những người lính đó đã tiến gần hơn đến Ukraine, và chúng tôi ngày càng lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng những người lính này để chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại vùng Kursk của Nga gần biên giới với Ukraine"- người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hiện đang theo dõi khả năng "một số nhân sự Triều Tiên, bao gồm cả các quan chức quân sự cấp cao, sẽ di chuyển đến tuyến đầu", các nhà lập pháp Lee Seong-kweun và Park Sun-won, những người đã được NIS thông báo trong một cuộc họp kín của một ủy ban tình báo quốc hội, cho biết.
Các nhà lập pháp cho biết Nga đang dạy cho binh lính Triều Tiên khoảng 100 từ quân sự cơ bản như "bắn" và "vào vị trí" để chuẩn bị di chuyển đến tuyến đầu trong cuộc chiến Ukraine.
Tuy nhiên, họ nói thêm rằng rõ ràng là binh lính Triều Tiên đang gặp khó khăn trong giao tiếp - và không rõ liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ hay không.
Điện Kremlin ban đầu đã bác bỏ các báo cáo về việc triển khai quân đội Triều Tiên là "tin giả". Nhưng hôm 24/10, Tổng thống Nga Putin đã không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng việc thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow.
Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết vào cuối tuần rằng Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga, với việc Moscow coi sự chấp thuận tiềm năng của phương Tây là "sự tham gia trực tiếp của NATO" vào cuộc chiến.
Tuy nhiên, Mỹ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ chấp thuận yêu cầu tấn công sâu của Ukraine.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông về việc triển khai quân đội tới Nga nhưng cho biết nếu Bình Nhưỡng thực hiện hành động như vậy, ông tin rằng hành động đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Tình báo quân sự Ukraine cho biết rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã được ghi nhận ở khu vực biên giới Kursk, nơi quân đội Ukraine đã hoạt động kể từ khi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8.
Nhưng Lầu Năm Góc đã từ chối xác nhận rằng các lực lượng Triều Tiên đã có mặt ở Kursk.
"Có khả năng là họ đang di chuyển theo hướng đó về phía Kursk. Nhưng tôi vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết", Singh nói.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết động thái này là hành động leo thang của Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết Kyiv đã cảnh báo về việc triển khai này trong nhiều tuần và cáo buộc các đồng minh không đưa ra phản ứng mạnh mẽ.
"Điểm mấu chốt: hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp: dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ", ông nói trên X.
Kể từ khi các nhà lãnh đạo của họ gặp nhau tại Viễn Đông của Nga vào năm ngoái, Triều Tiên và Nga đã nâng cấp quan hệ quân sự của họ. Họ đã gặp lại nhau vào tháng 6 để ký kết một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung.
Một loạt các chuyến thăm song phương của các quan chức cấp cao đã diễn ra giữa hai quốc gia, nơi có chung một phần nhỏ biên giới. Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã rời Bình Nhưỡng hôm 28/10 cho chuyến đi thứ hai của bà tới Nga trong sáu tuần.
Tổng thư ký NATO Rutte cho biết việc triển khai quân đội Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy "sự tuyệt vọng ngày càng tăng" từ phía Putin, Rutte nói.
"Hơn 600.000 binh lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc chiến của Putin và ông ta không thể duy trì cuộc tấn công của mình vào Ukraine nếu không có sự hỗ trợ của nước ngoài", Rutte nói.
Chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cho biết chỉ riêng các lệnh trừng phạt sẽ không phải là phản ứng đủ đối với sự can dự của Triều Tiên.
Ông nói thêm rằng Kyiv cần "vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự can dự mở rộng của Triều Tiên".
"Kẻ thù hiểu được sức mạnh. Các đồng minh của chúng ta có sức mạnh này", Yermak nói trên X.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.