Lay ơn

  • Những ngày giáp Tết, Hà Nội có mưa phùn rồi nắng ấm, các loài hoa xuân nở rộ. Trên khắp các nẻo đường từ ngoại ô, hoa tràn về nội thành, rộn ràng khoe sắc...
  • Dù mong muốn được kể những thông tin vui dịp cuối năm, lấy tinh thần cho mọi người những những điều không vui vẫn cần được kể dù... không muốn.
  • Từ ngày 28.11, một số loại hoa của Đà Lạt khi xuất ra ngoài phải được dán tem.
  • (Dân Việt) - Trong nghề trồng hoa, người ta luôn ưu tiên số 1 cho hoa lay ơn. Vào thời vụ hợp lý, lay ơn thường được trồng vào những loại đất tốt nhất.
  • (Dân Việt) - UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng đang triển khai dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” cho 5 loại hoa đặc trưng của Đà Lạt và các vùng phụ cận”.
  • Dân Việt - Cắm hoa tươi trong những ngày đầu năm mới không chỉ mang lại sinh khí tươi tắn cho ngôi nhà bạn mà còn giúp tài vận suốt 365 ngày sắp tới hanh thông.
  • (Dân Việt) - Bây giờ đã sắp hết tháng 10, ta tiến hành trồng hoa hồng là hợp lý. Đến Tết, có hoa hồng mang ra chợ thì thế nào cũng có khoản thu to.
  • (Dân Việt) - Với việc nuôi rắn, chạch, cua đồng, cá chép và trồng hoa, mỗi năm anh Lê Như Duyên (sinh năm 1971) ở thôn Long Đại, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thu lời gần nửa tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa triển khai Dự án “Sản xuất giống hoa” với mục tiêu từ nay đến năm 2015, sản xuất được 22 triệu cây, củ giống hoa đầu dòng có chất lượng cao, phục vụ sản xuất.
  • (Dân Việt) - Những cơn lũ liên tiếp và trời mưa dầm lê thê đã khiến cho dân trồng hoa Phú Yên mất trắng vụ hoa Tết.