Lễ cầu siêu

  • (Dân Việt) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), UBND tỉnh Gia Lai, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ.
  • Dân Việt - Được sự chấp thuận của UBND tỉnh và tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Đăk Lăk, từ chiều 2 đến sáng 3.6, chùa Khải Đoan đã làm lễ cầu siêu cho những người đã chết trong vụ ta nạn kinh hoàng hôm 17.5 tại cầu Sêrêpôk.
  • (Dân Việt) - Chiều 9.1, tại chùa Thắng Phúc ở xã Tiên Thắng (Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Công ty vận tải biển Vinalines đã tổ chức đại lễ cầu an, cầu siêu cho 22 thuyền viên Vinalines Queen đang mất tích giữa trùng khơi.
  • (Dân Việt) - Trong hai ngày 12 và 13.11, Thành hội Phật giáo Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ cầu siêu cho các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến lịch sử sân bay Cát Bi, tạo nên chiến thắng mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi, và cầu siêu cho người dân Hải Phòng tử nạn trong chiến tranh.
  • Sáng 21.8, tại bến thả hoa bên bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Am Thụy Ứng tổ chức Đại lễ cầu siêu "Trai đàn bạt thuỷ, giải oan chẩn tế nguyện cầu quốc thái dân an trên dòng sông Thạch Hãn".
  • (Dân Việt) - Ngày 6.7, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Thành cổ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 9 đến 11.7.
  • (Dân Việt) - Chiều 27.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Đức (SN 1985, ngụ Bến Tre), lái tàu không bằng lái và quản lý bến du thuyền là Lao Văn Quang để phục vụ điều tra vụ án.
  • (Dân Việt) - Chiều 17.4, tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã diễn ra lễ cầu siêu cho các hùng binh Hoàng Sa. Đây là một trong những hoạt động trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
  • (Dân Việt) - Để tỏ lòng thành kính với người đã khuất, nhiều gia đình đã không ngần ngại bỏ tiền tỷ ra để mua vàng mã, làm “thủ tục” di dời mộ vào dịp tiết Thanh minh (tháng 3 âm lịch).
  • Dân Việt - Hôm nay, 25-11, Capuchia tổ chức ngày quốc tang tưởng niệm và lễ cầu siêu cho 456 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại đảo Kim Cương ngày 22-11 vừa qua.