Lê Hoàng tìm lời giải cho việc giới trẻ hôn ghế thần tượng Hàn Quốc

M.T Thứ sáu, ngày 03/01/2020 11:20 AM (GMT+7)
Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, việc giới trẻ thần tượng quá mức các nghệ sĩ Hàn Quốc dẫn đến việc hôn ghế mà thần tượng từng ngồi, là biểu hiện của việc lệch lạc trong cuộc sống thường ngày.
Bình luận 0

Talkshow Chuyện cuối tuần với chủ đề “Lệch lạc xu hướng thần tượng ở giới trẻ” có cuộc đối thoại thú vị giữa đạo diễn Lê Hoàng và Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Theo Thạc sĩ Tô Nhi A, không phải hiện nay giới trẻ mới có xu hướng thần tượng một ai đó, mà ngay từ xưa, thế hệ trước như cha mẹ cô cũng có xu hướng này. Ngày trước, mọi người thường bị ảnh hưởng bởi văn học Nga hay văn học Trung Quốc, nên hay thần tượng các nhân vật trong truyện. Ngay bản thân bố mẹ Tô Nhi A cũng rất thần tượng nhân vật trong tiểu thuyết "Thép đã tôi thế đấy" của văn hào Nga Nikolai A.Ostrovsky và đặt tên con gái theo nhân vật.

img

Cuộc đối thoại thú vị giữa đạo diễn Lê Hoàng và Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A.

Về việc giới trẻ ngày nay thần tượng các ngôi sao giải trí Hàn Quốc quá mức, theo thạc sĩ Tô Nhi A, đó là do sự phát triển của internet, các phương tiện nghe nhìn được phát triển tối đa với tốc độ chóng mặt, không thể kiểm soát, vì thế, giới trẻ có cơ hội bày tỏ sự hâm mộ. Bên cạnh đó, còn một nguyên nhân nữa là do gia đình các em thiếu sự định hướng giáo dục cần  thiết. Đỉnh điểm của việc giới trẻ thần tượng các nghệ sĩ Hàn là hành động hôn lên chiếc ghế mà thần tượng ngồi.

Thạc sĩ Tô Nhi A lý giải: “Nếu bạn trẻ đó được nuôi dưỡng trong gia đình có mối liên kết lành mạnh, được trao đổi với phụ huynh và được phụ huynh lắng nghe, và nếu bạn đó có đời sống tinh thần phong phú, đủ đầy thì chắc chắn không có hành vi đó.

Hành động phát cuồng vì thần tượng đó chỉ xảy ra ở những bạn trẻ có cuộc sống bị mất cân bằng, dành phần lớn thời gian trong ngày cho thần tượng, hầu như không có sự níu kéo từ gia đình hay mối quan hệ với người thân, bạn bè. Thường là bạn trẻ đó không cân bằng được cuộc sống giữa thực tại và cuộc sống trong thế giới ảo. Việc được chạm vào chiếc ghế thần tượng ngồi mà cảm thấy thỏa mãn đến mức phải hôn chiếc ghế đó chứng tỏ bạn trẻ đó là nạn nhân của cuộc sống thiếu lành mạnh”.

img

Cũng theo thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A, việc giới trẻ thần tượng một ai đó là bình thường.

Bên cạnh đó, xu hướng thần tượng của giới trẻ cũng thay đổi rất nhanh, khi có một cái gì đó mới thì giới trẻ lại chạy theo ngay lập tức và bỏ quên những xu hướng cũ. Bản thân thạc sĩ Tô Nhi A từng tiếp xúc với một ca sĩ trẻ bị trầm cảm vì vốn là thần tượng của nhiều bạn trẻ, tuy nhiên, khi giới trẻ không còn hâm mộ và chuyển sang thần tượng người khác, thích những ca khúc hit khác, ca sĩ đó cảm thấy hẫng hụt và rơi vào trạng thái trầm cảm. Do đó, Tô Nhi A gửi lời khuyên đến các bậc phụ huynh là hãy thật bình tĩnh, không cần phải quá lo lắng trước việc con em mình thần tượng một ai đó.

Nói về hiện tượng Khá Bảnh từng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cho biết, cô từng tổ chức thăm dò các bạn trẻ ở một ngôi trường cấp ba và thấy rằng 90% học sinh ở đó biết đến Khá Bảnh. Khi được hỏi có bao nhiêu người ủng hộ hành động của Khá Bảnh thì không ai giơ tay. Tuy nhiên, có khoảng 30% là cảm thấy thú vị  trước các clip của Khá Bảnh. Lý do đưa ra là các bạn trẻ cảm thấy cách ăn nói, hành động múa quạt đó “hay hay”.

img

Cuối cùng, thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A cho biết, việc giới trẻ thần tượng một ai đó chỉ là một trong các quá trình phát triển bình thường. Vì thế, người lớn không cần phải quá lo lắng, điều quan trọng là nên định hướng cho con mình thần tượng những nghệ sĩ có hành động tốt, giúp ích cho cộng đồng. Đặc biệt, không nên diễu cợt, chê bai thần tượng của giới trẻ vì sẽ khiến các em bị tổn thương dẫn đến những hành vi tiêu cực.

Chuyện cuối tuần sẽ được phát sóng vào 21h35 thứ bảy ngày 4/1 trên kênh VTV9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem