Lễ hội Minh thề

  • Đến hẹn lại về, cứ ngày 14 tháng Giêng, người dân các nơi lại nô nức đổ về thôn Hòa Liễu (xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) để xem Lễ hội Minh thề hay người dân còn gọi là Lễ hội "quan thề không tham nhũng".
  • Sáng nay, ngày 1.3 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch) đã diễn ra lễ hội Minh Thề làng Hòa Liễu (Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng). Nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương về dự lễ hội.
  • “Lễ hội Minh thề làng Hòa Liễu (Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng) sẽ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 1.3 sắp tới (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), nhưng vẫn chỉ có trưởng và phó thôn thề không tham nhũng”, đó là thông tin mà ông Bùi Đức Thảo - Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy - xác nhận với Dân Việt.
  • Sáng nay 10.2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch) tại làng Hòa Liễu, Thuận Thiên, Kiến Thụy (Hải Phòng) đã diễn ra Lễ hội Minh thề. Tại hội này có bài Hịch Minh thề với câu "Ai dùng của công vào việc riêng, xin thần linh đả tử". Đây được coi là lời thề chống tham nhũng ở hội làng. Các trưởng, phó thôn đã cùng uống rượu và thề không tham nhũng.