Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 18/11/2022 08:46 AM (GMT+7)
Sáng nay (18/11), Lê Quang Liêm đã có màn đấu trí kịch tính với Duda ở trận thứ 4 vòng chung kết Champions Chess Tour 2022. Chung cuộc, Duda một lần nữa nhận thất bại cay đắng trước Lê Quang Liêm.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm thắng thuyết phục Jan-Krzysztof Duda

Trước khi bước vào cuộc đấu trí sáng nay, Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan, đương kim vô địch World Cup, hạng 18 thế giới với elo 2731) đang thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng chung kết Champions Chess Tour 2022 khi giành 9 điểm tuyệt đối/3 trận đã đấu để cùng dẫn đầu bảng với "Vua cờ" Carlsen.

Còn Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới với elo 2728) đang đứng thứ 5/8 với 4 điểm giành được/3 trận, cùng bằng điểm với Anish Giri và Praggnanandhaa nhưng đứng sau do kém chỉ số phụ.

Xét về đối đầu tại Champions Chess Tour 2022, Lê Quang Liêm đã thắng Duda 2,5-0,5 tại chặng chính FTX Crypto Cup 2022 hồi tháng 8. Xa hơn một chút, tại chặng chính Oslo Esports Cup hồi tháng 4 (giải đấu mà Duda vô địch, Quang Liêm á quân), Lê Quang Liêm cũng thắng Duda 4-2 (hòa 2-2 sau 4 ván cờ nhanh và thắng ở 2 ván cờ chớp tie-break).

Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda - Ảnh 2.

Lê Quang Liêm cầm quân trắng hòa Duda ở ván 1. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể cảm nhận được sự tự tin của Lê Quang Liêm khi gặp Duda. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch World Cup rất muốn "trả nợ" siêu đại kiện tướng quốc tế người Việt Nam.

Ván 1, Lê Quang Liêm cầm quân trắng và Duda chủ động trong việc đổi quân đưa ván đấu về thế cờ tàn. Sau 57 nước cờ, hai kỳ thủ chấp nhận hòa.

Ván 2 chứng kiến Lê Quang Liêm và Duda cầm quân trắng so đọ sự kiên nhẫn. Lê Quang Liêm có ưu thế về trung cuộc nhưng đã không thể "dứt điểm" Duda. Tàn cuộc, Lê Quang Liêm hơn chất so với Duda (còn Xe + Tốt đấu Tượng + Tốt của đối thủ) nhưng ĐKVĐ World Cup đã đi những nước chính xác, "đỡ" hợp lý để cầm hòa Lê Quang Liêm sau 106 nước đấu trí căng thẳng.

Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda - Ảnh 3.

Lê Quang Liêm cầm quân trắng thắng Duda ở ván 3. (Ảnh chụp màn hình)

Ván 3, Lê Quang Liêm cầm quân trắng đã thể hiện đòn phối hợp Tượng - Hậu - Xe đẹp mắt ở trung cuộc khiến Duda hoàn toàn rơi vào thế bị động, chấp nhận thua sau 46 nước cờ.

Bị dẫn trước 1-2, Duda cầm quân trắng ở ván 4 buộc phải tấn công mạo hiểm với quyết tâm giành chiến thắng để đưa trận đấu vào những ván tie-break cờ chớp phân thắng bại.

Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda - Ảnh 4.

Duda quyết định mạo hiểm thí Mã ở nước thứ 26 ván 4. (Ảnh chụp màn hình)

Nước thứ 26, Duda quyết định thí Mã với hy vọng tạo nên đột biến nhưng đã tính sót nước. Sau khi "đỡ" thành công, Lê Quang Liêm hơn chất, phản công sắc sảo khiến Duda tiếp tục phải thí Xe H1 ăn Mã C1 của Liêm nước thứ 45.

Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda - Ảnh 5.

Nước chiếu Mã C1 của Quang Liêm buộc Duda phải thí Xe H1 để hóa giải ở trung cuộc ván 4. (Ảnh chụp màn hình)

Khả năng chiến thắng gần như đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của Liêm khi còn Hậu + Xe đánh Hậu của Duda tàn cuộc.

ĐKVĐ World Cup cố gắng "gỡ gạc" với hy vọng có thể kiếm ván hòa danh dự nhưng bất thành, chịu thua sau 71 nước cờ.

Lê Quang Liêm chứng minh mình là "khắc tinh" của ĐKVĐ World Cup Duda - Ảnh 6.

Lê Quang Liêm thắng ván 4, qua đó thắng chung cuộc 3-1 trước Duda. (Ảnh chụp màn hình)

Thắng chung cuộc 3-1 trước Duda, Lê Quang Liêm đã giành được 7 điểm/4 trận đã đấu tại vòng chung kết Champions Chess Tour, vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Vị trí đầu bảng thuộc về "Vua cờ" Carlsen với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận (vòng 4 sáng nay, Carlsen thắng Anish Giri 3-0). Duda (9 điểm) vẫn xếp thứ 2.

Vị trí thứ 4 đang thuộc về Wesley So (6 điểm) khi vừa có chiến thắng 2,5-1,5 trước thần đồng Ấn Độ Praggnanandhaa ở vòng 4.

Erigaisi Arjun (Ấn Độ) cũng đã có 3 điểm đầu tiên tại giải sau chiến thắng 3-1 trước Mamedyarov (Azerbaijan).

Vòng 5 bắt đầu lúc 3 giờ sáng ngày 19/11, Lê Quang Liêm sẽ có trận thư hùng gặp Magnus Carlsen.

Champions Chess Tour là hệ thống giải cờ vua trực tuyến lớn nhất thế giới do Carlsen khởi xướng. Tour 2022 có quỹ thưởng 1,6 triệu USD, trong đó vòng chung kết có tổng thưởng 210.000 USD.

Do thứ tự xếp hạng tính theo tiền thưởng, Carlsen đã sớm vô địch Champions Chess Tour khi đang hơn người đứng thứ hai Duda 55.000 USD. Còn tiền thưởng tối đa mà mỗi kỳ thủ có thể đoạt được từ Tour Finals là 52.500 USD (mỗi điểm giành được nhận 2.500 USD).

Vòng chung kết Champions Chess Tour 2022 diễn ra từ 14/11 đến 20/11 với sự tham dự của 8 kỳ thủ gồm: "Vua cờ" Magnus Carlsen (Na Uy, số 1 thế giới với hệ số elo cờ tiêu chuẩn là 2859), Anish Giri (Hà Lan, hạng 7 thế giới với elo 2764), Wesley So (Mỹ, hạng 8 thế giới với elo 2760), Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan, hạng 14 thế giới với elo 2741), Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan, hạng 18 thế giới với elo 2731), Lê Quang Liêm (hạng 20 thế giới với elo 2728), Erigaisi Arjun (Ấn Độ, hạng 28 thế giới với elo 2718), Praggnanandhaa Rameshbabu (Ấn Độ, hạng 62 thế giới với elo 2678 nhưng được dự giải do đang đứng thứ 3 Champions Chess Tour 2022 với 106.500 USD tiền thưởng)

Các kỳ thủ đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Người thắng cờ nhanh được 3 điểm, thua 0 điểm. Người thắng ở tie-break cờ chớp được 2 điểm, người thua được 1 điểm tương đương 2.500 USD tiền thưởng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem