Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục gặt "Vàng" cho cờ vua Việt Nam

Bùi My Thứ bảy, ngày 21/05/2022 14:40 PM (GMT+7)
Kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh vừa mang thêm về cho cờ vua Việt Nam huy chương Vàng thứ 7 tại SEA Games 31.
Bình luận 0

Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục gặt "Vàng" cho cờ vua Việt Nam

Ngày 21/5, các kỷ thủ Lê Quang Liêm, Lê Tuấn Minh (bảng nam), Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng (bảng nữ) bước vào thi đấu nội dung cờ chớp đồng đội. Đây cũng nội dung thi đấu cuối cùng của môn cờ vua tại SEA Games 31.

Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục gặt "Vàng" cho cờ vua Việt Nam - Ảnh 2.

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng nhận huy chương Đồng ở nội dung cờ chớp đồng đội. Ảnh: Bùi My

Trải qua 5 vòng đấu, 2 kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh đã xuất sắc mang thêm 1 huy chương Vàng về cho thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, 2 kỳ thủ nữ Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Mai Hưng cùng chia sẻ huy chương Đồng với đội Malaysia ở nội dung này.

Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục gặt "Vàng" cho cờ vua Việt Nam - Ảnh 3.

Hai kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh giành thêm huy chương Vàng thứ 7 cho cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi My

Kỳ thủ Lê Quang Liêm chia sẻ, thi đấu ở đấu trường SEA Games lần này rất vui vì có rất nhiều bạn bè. Hơi tiếc một chút vì thi đấu không được như kỳ vọng, kết quả chỉ được hai huy chương Vàng và một huy chương Bạc ở 4 nội dung thi đấu.

Ông Lâm Minh Châu, huấn luyện viên đội tuyển cờ vua Việt Nam cho biết, đội tuyển cờ vua đặt chỉ tiêu khá cao tại SEA Games 31 nhưng không đặt nặng vào một vận động viên nào cả. Vì vậy mà các vận động viên thi đấu rất thoải mái và có thành tích như hôm nay.

Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục gặt "Vàng" cho cờ vua Việt Nam - Ảnh 4.

Các kỳ thủ cờ vua Việt Nam nhận "thưởng nóng" cho thành tích thi đấu tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi My

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đội tuyển cờ vua Việt Nam đã vượt mục tiêu đề ra tại SEA Games 31 khi họ có đến 7 chiếc huy chương Vàng.

Cụ thể, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành huy chương Vàng đầu tiên cho cờ vua Việt Nam ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam.

Vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên xuất sắc giành 2 huy chương Vàng ở nội dung cờ nhanh nam/nữ.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh giành huy chương Vàng ở nội dung cờ nhanh đồng đội nam.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh và kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp cá nhân nam/nữ.

Và huy chương Vàng thứ 7 do kỳ thủ Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh tiếp tục giành huy chương Vàng ở nội dung cờ chớp đồng đội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem