Lệ Quyên gửi lời xin lỗi sau khi hát "Ai chung tình được mãi" không xin phép

Yến Linh Thứ sáu, ngày 10/06/2022 06:09 AM (GMT+7)
Ca sĩ Lệ Quyên đã liên lạc với ACV Entertainment và gửi lời xin lỗi chính thức sau những lùm xùm về vấn đề bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi".
Bình luận 0

Ngày 3/6, AVC Entertainment, đơn vị nắm bản quyền ca khúc "Ai chung tình được mãi" (nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác, ca sĩ Đinh Tùng Huy thể hiện) đưa ra thông báo khẳng định: Các ca sĩ Đan Trường, Lệ Quyên và Tùng Dương đều biểu diễn bài hát khi chưa nhận được sự đồng ý của công ty này.

Theo AVC Entertainment, ca sĩ Lệ Quyên thể hiện "Ai chung tình được mãi" trong ba chương trình diễn ra vào ngày 29/4, 30/4 và ngày 14/5. Khi công ty liên hệ và đưa ra thông báo về vấn đề bản quyền, người đại diện của nữ ca sĩ trả lời "đã nhận được thông tin và sẽ trao đổi với ca sĩ Lệ Quyên", sau đó không hề có động thái tiếp diễn.

Lệ Quyên gửi lời xin lỗi sau khi hát "Ai chung tình được mãi" không xin phép - Ảnh 1.

Ca sĩ Lệ Quyên. (Ảnh: FBNV)

Tối 9/6, sau gần một tuần diễn ra vụ việc, chia sẻ với PV, AVC Entertainment cho biết: "Đại diện truyền thông của ca sĩ Lệ Quyên đã liên hệ và gửi email tới công ty với nội dung: "Chúng tôi nhận thức rõ được việc này đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi quý công ty và tác giả ca khúc là nhạc sĩ Đông Thiên Đức, ca sĩ Đinh Tùng Huy". 

Người này đồng thời khẳng định, ca sĩ Lệ Quyên sẽ không bao giờ thể hiện ca khúc dưới bất kỳ hình thức nào nữa để thể hiện sự tôn trọng tác giả.  

Tuy giữ im lặng trên truyền thông nhưng ca sĩ Lệ Quyên đã trực tiếp liên lạc với ACV Entertainment và gửi lời xin lỗi chính thức.

Đông Đô Show thừa nhận thiếu sót khi chưa liên hệ với đơn vị nắm bản quyền để xin phép sử dụng ca khúc và cho biết sẽ công khai xin lỗi ACV Entertainment, nhạc sĩ Đông Thiên Đức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

Sau nhiều ngày im lặng không liên hệ với ACV Entertainment để giải quyết sự việc vi phạm bản quyền mà liên tiếp lên tiếng trên trang cá nhân, vào tối 8/6, ông bầu Hoàng Tuấn – quản lý ca sĩ Đan Trường đã có cuộc nói chuyện với công ty ACV Entertainment thừa nhận sai khi chưa nhận được sự đồng ý từ đơn vị nắm bản quyền 2 ca khúc "Ai chung tình được mãi", "Từng yêu" mà đã tự ý mang đi biểu diễn. 

Cùng với đó, trên fanpage chính thức của ca sĩ Đan Trường cũng đã đăng bài viết công khai xin lỗi công ty và nhận trách nhiệm về phía mình, khép lại những lùm xùm sau gần một tuần.

Lệ Quyên gửi lời xin lỗi sau khi hát "Ai chung tình được mãi" không xin phép - Ảnh 3.

Đinh Tùng Huy - ca sĩ thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi". (Ảnh: FBNV)

Đại diện ACV Entertainment cho biết, khi công khai sự việc trước công chúng, đơn vị này cũng chỉ mong nhận được lời giải thích rõ ràng kèm theo lời xin lỗi từ các cá nhân liên quan. 

"Mặc dù các nghệ sĩ trong công ty chúng tôi còn non trẻ về tuổi đời, tuổi nghề, tuy nhiên, tất cả chúng tôi luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng khán giả, tôn trọng các đàn anh đàn chị. Vì vậy, chúng tôi cũng mong nhận lại sự tôn trọng đó từ tất cả mọi người", đơn vị này nhấn mạnh.

Lệ Quyên thể hiện ca khúc "Ai chung tình được mãi". (Clip: YouTube)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem