Lê Tấn Tài: Chúng tôi mới là diện mạo của BĐVN chứ không phải U19

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 15/11/2014 17:32 PM (GMT+7)
Trong cuộc trao đổi với báo chí trước trận giao hữu với Malaysia lúc 17 giờ ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình, đội trưởng đội tuyển Viêt Nam Lê Tấn Tài khẳng định: "Chúng tôi mới là diện mạo của bóng đá nước nhà. Còn U19 chỉ là một đội tuyển trẻ và tôi nghĩ không nên có sự so sánh giữa 2 đội tuyển ở đây"...
Bình luận 0

17 giờ chiều mai (16.11), đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình, trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục AFF Cup 2014. Trao đổi với báo chí sáng 15.11, tiền vệ đội trưởng Lê Tấn Tài khẳng định quyết tâm thi đấu hết mình để giành chiến thắng.

Lê Tấn Tài bày tỏ: “Ở trận thua Palestine 1-3, toàn đội đã chơi không tốt. Và trong những buổi tập gần đây, chúng tôi đã rất nỗ lực với quyết tâm cao nhất để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Malaysia. Tất cả đều xác định đây là cơ hội cuối cùng để tìm suất dự AFF Cup 2014 nên chắc chắn sẽ chơi hết mình”.

Trước câu hỏi về việc thời gian qua, đội tuyển quốc gia thường được mang ra so với U19, Tấn Tài chia sẻ: “Chúng tôi đều rất buồn vì điều đó. Các em U19 đều là những cầu thủ tốt, tài năng. Nhưng dù sao, U19 vẫn là một đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia mới là diện mạo của cả nền bóng đá. Vậy nên, tôi mong dư luận không nên đặt ra những so sánh như vậy nữa. Cá nhân tôi mong giới truyền thông, người hâm mộ đến sân thật đông, cổ vũ cho đội tuyển, bắt đầu từ trận giao hữu với Malaysia và tiếp đó là những trận đấu tại AFF Cup. Sự có mặt của người hâm mộ là niềm động viên rất lớn cho chúng tôi tự tin thi đấu”.

Về phần mình, HLV Dollah Selleh (Malaysia) khẳng định ông đang gặp phải áp lực  không nhỏ từ dư luận trong nước sau chuỗi 3 trận giao hữu toàn thua mà gần nhất là trận thua 0-3 trước Syria trước thềm AFF Cup: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam để tạo đà tâm lý hưng phấn trước khi chính thức bước vào AFF Cup. Trong đội hình tuyển Việt Nam, tôi ấn tượng với cầu thủ số 10 (Văn Quyết – PV). Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và hy vọng đây sẽ là trận đấu hay”.

Liên quan tới mục tiêu tại AFF Cup, HLV Dollah Selleh nói: “Tôi không nghĩ tới những cái đích quá xa, và sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một ở vòng bảng để giành vé vào bán kết”.

Theo thông tin từ VFF, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện trên sân chính Mỹ Đình. Sau đó, từ 18 giờ đến 19 giờ là buổi tập của Malaysia. Trong trận giao hữu diễn ra lúc 17 giờ ngày 16.11, đội tuyển Việt Nam sẽ xuất trận trong trang phục màu đỏ. Vé xem trận đấu với 3 mệnh giá 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng, 150 nghìn đồng đã được bán từ sáng 14.11 nhưng có rất ít người mua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem